Nguyên nhân Quảng Nam 'hồi sinh' sau khi thay HLV trưởng

06/07/2020 16:41 GMT+7

Hàng tiền vệ thăng hoa là một trong những nguyên nhân chính giúp cho Quảng Nam chơi khởi sắc hơn dưới thời của tân HLV Đào Quang Hùng.

Ở vòng 8 V-League 2020, trong trận đấu đầu tiên HLV Đào Quang Hùng ngồi trên chiếc ghế nóng thay HLV Vũ Hồng Việt, đội bóng xứ Quảng đã thể hiện một bộ mặt khởi sắc hơn rất nhiều so với trước đây. Hàng thủ dù vẫn còn những chệch choạc từ những thay đổi của tân HLV Đào Quang Hùng nhưng cũng tỏ ra chắc chắn hơn hẳn. Các phương án tấn công của Quảng Nam cũng trở nên sáng tạo so với thời HLV Vũ Hồng Việt.
Nếu ở các trận đấu trước, hàng công thi đấu bế tắc thì đội bóng sẽ không có bàn thắng. Nhưng bây giờ, nếu các tiền đạo im tiếng, thì những tuyến khác sẽ lập công. Bằng chứng là trong trận Quảng Nam thắng SLNA 2-1 ở vòng 8 V-League, cả 2 bàn thắng đều đến nhờ công của các tiền vệ là Nguyễn Huy Hùng và Đặng Hữu Phước. Không những thế, hầu hết các pha bóng nguy hiểm của Quảng Nam trong trận đấu này đều được tạo ra từ các cầu thủ chơi ở tuyến giữa.
Hàng tiền vệ của đội bóng xứ Quảng đã có một trận đấu hay khi phong tỏa không gian giữa sân rất tốt, kiểm soát bóng lấn lướt so với đối thủ. Trong số đó, nổi bật hơn hết chính là Nguyễn Huy Hùng. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác so với các trận đấu trước. Anh như lấy lại phong độ cao nhất kể từ khi hết chấn thương và thể hiện đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của mình. Đó là thu hồi bóng hiệu quả, phát động tấn công nguy hiểm và còn tự ghi bàn.
Đào Quang Hùng: "Huy Hùng là một tiền vệ thu hồi bóng rất tuyệt vời, trách nhiệm vô cùng lớn. Huy Hùng là một mẫu cầu thủ mà bất kỳ một đội bóng nào cũng phải cần hết. Biết thu hồi bóng, biết tổ chức tấn công và có tinh thần trách nhiệm rất là cao. Biết vực dậy tinh thần đội bóng khi đội đang gặp khó khăn.
Thay mặt cho ban huấn luyện, cùng với Thanh Trung, 2 người đó đã truyền tải tất cả mọi thông tin ở ban huấn luyện truyền vào. Và các bạn hãy nhớ rằng là Huy Hùng đã từng lên đội tuyển quốc gia, sau đó anh ta bị chấn thương mới trở về lại CLB. Và tôi hi vọng rằng với cách chơi như thế này, với phong độ như thế này thì trong thời gian tới Huy Hùng cũng sớm trở lại đội tuyển quốc gia".
Khi Huy Hùng đang cho thấy những điều tích cực thì một tuyển thủ quốc gia khác là Hà Minh Tuấn lại tiếp tục khiến cho đội bóng xứ Quảng và HLV người Hàn Quốc lo lắng. Tiền đạo sinh năm 1991 lại tái phát chấn thương và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Quảng Nam trận gần nhất.
"Không có 1 HLV nào loại các cầu thủ hay ra khỏi đội bóng hết, đó là điều tất yếu. Hà Minh Tuấn từng là học trò của tôi tại SHB Đà Nẵng, sau về Quảng Nam rồi được Park Hang-seo chọn lên đội tuyển quốc gia. Nhưng tại sao hôm nay tôi không chọn, vì Tuấn đã xin tôi rằng thầy ơi con chấn thương con không thể tham gia trận đấu này được, buộc lòng tôi phải không đăng kí Hà Minh Tuấn trong danh sách dự bị. Bị chấn thương bắp chân", ông Đào Quang Hùng cho biết.
Trước đó, Hà Minh Tuấn dù được ra sân liên tục nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ và cảm giác ghi bàn. Chân sút được kỳ vọng sẽ thay thế Anh Đức ở đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong khâu kết thúc và chưa có bàn thắng nào. Quảng Nam đã vượt qua chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, HLV Đào Quang Hùng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới để lèo lái đội bóng xứ Quảng vượt qua khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.