Messi vẫn 'vô đối' ở La Liga trước ngày Barcelona tái xuất

13/06/2020 16:13 GMT+7

Messi hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới và vua kiến tạo ở giải VĐQG Tây Ban Nha.

Sau hơn 3 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, bóng đá Tây Ban Nha đã bắt đầu thi đấu trở lại và La Liga cũng vậy. Rạng sáng 14.6, Messi và những đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của Mallorca ở vòng 28. Hiện tại, "gã khổng lồ xứ Catalonia" đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 58 điểm sau 27 vòng đấu và đại kình địch Real Madrid đang bám đuổi ráo riết ở phía sau khi chỉ kém 2 điểm (có 56 điểm sau 27 vòng đấu).
Không chỉ Barcelona, cầu thủ biểu tượng của CLB này là Messi cũng dẫn đầu các chỉ số quan trọng ở La Liga trước khi giải đấu này trở lại. Cụ thể, Lionel Messi hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới cũng như vua kiến tạo ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Tính đến thời điểm này của mùa giải 2019-2020, Messi đã ra sân 22 trận và ghi 19 bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou. Xếp ngay sau Messi chính là tiền đạo của đội bóng kình địch Real Madrid - Karim Benzema với 14 bàn sau 26 trận. Không chỉ giỏi ghi bàn, Messi cũng chính là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội ghi bàn nhất ở La Liga với 12 đường kiến tạo.
Trước mắt Barcelona vẫn còn 11 vòng đấu và Messi vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích cá nhân. Nếu phong độ ổn định, sẽ không có gì bất ngờ khi tiền đạo 33 tuổi giành danh hiệu Pichichi vào cuối mùa giải 2019-2020. Pichichi là danh hiệu dành cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong một mùa giải ở La Liga. Trước đó, Messi cũng từng lập kỷ lục với 6 lần giành danh hiệu vua phá lưới La Liga cùng với đó là Chiếc giày vàng châu Âu vào các năm 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 và 2019.
Vào những ngày đầu tháng 6, Messi đã khiến cho người hâm mộ phải lo lắng khi bất ngờ dính chấn thương bắp chân phải và không thể tập luyện cùng với các đồ ng đội. Tuy nhiên, mới đây, thủ quân của Barcelona đã có thể trở lại tập luyện bình thường và nuốt trọn giáo án của ban huấn luyện đề ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.