Đội hình Man United vô địch nước Anh, Champions League 2008: Chỉ còn Ronaldo ở đỉnh cao

12/04/2020 21:31 GMT+7

Trong khi các đồng đội ở đội hình Man United năm 2008 đều đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn đang cùng Juventus chinh phục những đỉnh cao mới. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 35.

Mùa giải 2007-2008 là mùa giải cực kỳ thành công của Man United. Với dàn sao trải đều mọi tuyển, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã giành cú đúp danh hiệu khi vô địch ngoại hạng Anh và Champions League. Vậy, các cầu thủ trong chiến thắng lừng lẫy đó giờ ra sao
Carlos Tevez: Tiền đạo người Argentia chia tay Man United vào hè 2009 vì mâu thuẫn với Sir Alex. Sau đó, Tevez lần lượt đầu quân cho Man City, Juventus, Boca Junior và Thân Hoa Thượng Hải. Hiện tại, anh đang khoác áo Boca Juniors.
Wayne Rooney: Rooney rời Man United vào hè năm 2017 để đến Everton. Sau đó, tiền đạo người Anh đến giải nhà nghề Mỹ khoác áo D.C United rồi tiếp tục chuyển đến Derby County từ đầu năm 2020.
Cristiano Ronaldo: Tiền đạo người Bồ Đào Nha là cầu thủ ghi bàn cho Man United trong trận hòa 1-1 trước Chelsea ở chung kết Champions League. Trong mùa 2007-2008, CR7 đã ghi đến 42 bàn cho Quỷ đỏ. Hiện tại, trong khi các đồng đội đều đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn đang cùng Juventus chinh phục những đỉnh cao mới. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 35.
Michael Carrick: Năm 2018, Carrick đã quyết định giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện tại chính Man United. Hiện tại, anh đang làm trợ lý cho HLV Solskjaer.
Paul Scholes: Tiền vệ người Anh là chủ nhân của siêu phẩm sút xa hạ gục Barcelona đưa Man United vào chung kết Champions League mùa 2007-2008. Scholes thi đấu thêm 5 mùa trước khi giải nghệ với chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2012-2013.
Owen Hargreaves: Chấn thương liên tục khiến tiền vệ tài hoa người Anh chỉ ra sân 39 lần trong 4 năm (từ 2007 đến 2011) tại Old Trafford. Chức vô địch Champions League 2007-2008 cũng chính là dấu son chói lọi nhất trong sự nghiệp của Hargreaves. Anh chuyển đến Man City vào mùa hè 2011 và giải nghệ vào năm 2012.
Patrice Evra: Năm 2014, Evra rời Man United để phiêu bạt đến Juventus, Marseille rồi West Ham trước khi quyết định giải nghệ vào năm 2019.
Nemanja Vidic: Trung vệ thép người Serbia rời Man United để gia nhập Inter Milan vào năm 2014. Sau đó, anh chia tay sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2016 sau khi bị chấn thương hành hạ một cách dai dẳng.
Rio Ferdinand: Sau khi chia tay Man United vào năm 2014, trung vệ người Anh có thêm 1 mùa giải chơi cho Queen Park Rangers trước khi giải nghệ. Hiện tại, anh đang tích cực hoạt động ở lĩnh vực bình luận viên thể thao.
Wes Brown: Cựu hậu vệ người Anh không thực sự nổi bật nhưng luôn thi đấu tròn vai mỗi khi được trao cơ hội. Wes Brown cũng khoác áo Man United đến năm 2011 và hiện đã nghỉ hưu.
Edwin Van Der Sar: Van de Sar cũng góp công lớn trong những thành công của Man United từ khi gia nhập CLB. Thủ thành người Hà Lan tiếp tục cống hiến cho Quỷ đỏ đến năm 2011. Anh dự thêm 2 trận chung kết Champions League vào mùa 2008-2009 và 2010-2011 trước khi giải nghệ và đều thất bại trước Barcelona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.