WHO cảnh báo đại dịch đang tăng tốc nguy hiểm, số ca Covid-19 ở Brazil vượt 1 triệu

20/06/2020 09:29 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 20.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 8,629 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 458.706 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 4,228 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 19.6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo đại dịch Covid-19 đang tăng tốc với một tốc độ nguy hiểm khi số ca Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 18.6 cao kỷ lục với 150.000 ca và gần một nửa trong số đến từ Mỹ. Ông Tedros thúc giục tiếp tục duy trì các biện pháp giữ khoảng cách xã hội và "cảnh giác cao độ".
Mỹ tiếp tục mở cửa kinh tế dù nhiều bang ghi nhận số ca Covid-19 tăng vọt trong vòng 2 tuần qua. Trong ngày 19.6, bang California ghi nhận thêm 4.317 ca Covid-19, con số cao kỷ lục trong vòng 1 ngày từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hoành hành tại tiểu bang này. Đến nay, California đã xác định được tổng cộng 165.416 ca nhiễm Covid-19 sau khi thực hiện hơn 3,155 triệu xét nghiệm. Số ca tử vong vì Covid-19 tại California là 5.360 ca, tăng 70 ca so với một ngày trước đó.

Người Mỹ đeo khẩu trang ngừa Covid-19.

Reuters

Brazil hiện chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19. Nước này là quốc gia thứ 2 trên thế giới có số ca Covid-19 vượt 1 triệu ca. Trước đó, Mỹ đã vượt qua cột mốc này vào ngày 28.4. Đến sáng 20.6, Brazil đã ghi nhận hơn 1,032 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 48.954 ca tử vong, tăng 1.206 ca so với một ngày trước đó.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 19.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 7.972 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 569.063 ca. Đến sáng 20.6, Nga đã ghi nhận 7.841 ca tử vong vì Covid-19.
Indonesia là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á với 43.803 ca và ít nhất 2.373 ca tử vong. Tại Ấn Độ nơi có số ca tử vong tiếp tục tăng mạnh, đến sáng 20.6 đã ghi nhận 380.532 ca Covid-19 với ít nhất 12.573 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.