Vượt qua Ý, Mỹ trở thành nước có số ca tử vong vì Covid-19 đứng đầu thế giới

12/04/2020 10:54 GMT+7

Theo số liệu từ cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 12.4, toàn thế giới ghi nhận 1.771.514 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 108.503 ca tử vong.

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 20.463 người sau khi bang New York thông báo có thêm 783 ca tử vong. Dữ liệu được Bloomberg và Đại học Johns Hopkins tổng hợp. Như vậy, Mỹ đã chính thức vượt qua Ý, trở thành nước có nhiều ca tử vong vì Covid-19 nhất tính đến nay.
Giới chuyên gia nhận định rằng con số tử vong tại Mỹ và nhiều nước châu Âu ở mức cao là do không sớm tiến hành các biện pháp xét nghiệm trên diện rộng và cách ly xã hội để ngăn dịch. Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh dịch này vào ngày 29.2 tại bang Washington và chưa đầy một tháng sau, con số đã chạm mốc 1.000 người.

Một biển hiệu với dòng chữ "Hãy ở nhà" được gắn tại bang Washington (Mỹ) hôm 10.4

Reuters

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trong cuộc họp báo hôm 11.4 nói rằng con số tử vong mới không phải là cao nhất nhưng nó đang giữ ở mức ổn định “kinh khủng” trong một tuần qua. Tính đến nay, có tổng cộng 8.627 ca tử vong vì Covid-19 tại New York.
Trong khi đó, ông Cuomo cho biết số ca bệnh nhập viện có vẻ như đã đạt đỉnh và đang giảm dần. Tương tự, số bệnh nhân điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt cũng đang giảm, theo CNN.
Cùng ngày, Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo có thêm 4.694 ca nhiễm mới và 619 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 10.4. Tính tổng cộng, Ý có 152.271 ca Covid-19 trong đó 19.468 người tử vong và 32.534 người hồi phục.

Cụ bà Ines Prandini (85 tuổi) chỉnh khẩu trang cho chồng là cụ ông Gino Verani (87 tuổi) tại nhà ở San Fiorano, một trong những thị trấn thuộc 'vùng đỏ' ở miền bắc nước Ý

Reuters

Phủ thủ tướng Anh ngày 11.4 thông báo Thủ tướng Boris Johnson đang có tiến triển rất tốt trong quá trình hồi phục sau bệnh Covid-19, theo Reuters. Thủ tướng Johnson rời khỏi khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện St.Thomas vào ngày 9.4 sau 3 đêm điều trị tại đó do bệnh tình trở nặng. Đến ngày 10.4, Thủ tướng Johnson đã có thể tự đi lại.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại Anh lại trái ngược với tình trạng của thủ tướng. Dịch vụ Y tế quốc gia Anh thông báo trong vòng 24 giờ tính từ 17 giờ ngày 10.4, nước này ghi nhận thêm 917 ca tử vong vì Covid-19 tại bệnh viện ở Vương quốc Anh và Bắc Ireland, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên thành 9.875 người.

Một công viên gần biển ở Bournemouth (Anh) đóng cửa vì dịch Covd-19

Reuters

Tính đến sáng 12.4, có 79.874 người dương tính với Covid-19. Trước đó một ngày, số ca tử vong tại Anh là 980 người. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói rằng dịch Covid-19 tại Anh chưa đạt đỉnh và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ quy định hạn chế ra đường, tiếp xúc với người khác.
Ngoài ra, nước Anh cũng đã cam kết quyên góp 200 triệu bảng (tương đương 248 triệu USD) cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức từ thiện để giúp làm chậm sự lây lan của virus corona ở các quốc gia dễ bị tổn thương nhằm ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng thứ hai.
Tại Pháp, trong 24 giờ trước đó có thêm 635 người chết, nâng tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tăng lên gần 14.000 người – với 8.943 người chết tại bệnh viện và 4.889 người ở viện dưỡng lão, nhưng số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ 3 liên tiếp, làm tăng hy vọng rằng việc phong tỏa trên toàn quốc đang dần ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

Một bệnh nhân Covid-19 được đưa lên trực thăng Caiman của quân đội Pháp để chuyển sang Đức

Reuters

Số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống còn 6.883 từ 7.004 một ngày trước đó (2%), trong khi số người trong bệnh viện hầu như ổn định ở mức 31.320, chỉ tăng 0,2%. Nước này cũng ghi nhận thêm 3.114 trường hợp nhiễm virus corona, tăng 3,4%, nâng tổng số trường hợp tại đây lên 130.727.
Chính phủ Tây Ban Nha hôm 11.4 đã đề ra các hướng dẫn cho người dân trở lại làm việc dưới sự nới lỏng của lệnh phong tỏa, trong khi nước này báo cáo mức tăng số ca tử vong vì virus corona thấp nhất trong một ngày kể từ 23.3. Theo hướng dẫn do văn phòng thủ tướng ban hành, các công ty trở lại làm việc phải cung cấp thiết bị bảo vệ phù hợp và đảm bảo nhân viên có không gian cách nhau ít nhất 2 mét.

Bé Diego (9 tuổi) ở Ronda khoe bức tranh được ông bà vẽ tặng nhân dịp sinh nhật khi Tây Ban Nha vẫn đang chịu lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

Reuters

Theo số liệu từ Bộ Y tế Tây Ban Nha, trong 24 giờ trước đó nước này đã ghi nhận thêm 510 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 16.353. Các trường hợp nhiễm virus corona đã tăng lên thành 163.027, với 59.109 bệnh nhân hồi phục.
Theo Bộ Y tế Iran, tổng số ca tử vong tại nước này vì dịch Covid-19 mới đã tăng lên 4.357 trong hôm 11.4, với 125 người chết trong 24 giờ trước đó. Phát ngôn viên của Bộ Kianoush Jahanpur cho biết tổng số người được chẩn đoán mắc bệnh đã tăng 1.837 trong 24 giờ qua lên tổng số 70.029, với 3.987 bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch. Iran cho đến nay vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Trung Đông.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.