Vượt qua New York, California trở thành tiểu bang Mỹ bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nhất

23/07/2020 17:48 GMT+7

Hôm 22.7, California đã vượt qua New York, tâm chấn ban đầu của vụ dịch Covid-19 tại Mỹ, trở thành tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nhất tại nước này, theo dữ liệu của Reuters.

California đã vượt qua New York, tâm chấn Covid-19 ban đầu tại Mỹ, trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch bệnh tại nước này. Có thêm 12.112 ca nhiễm trong ngày 22.7, nâng tổng số ca nhiễm ở tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ là 421.000. Nếu xem bang California là một nước, đây sẽ là nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới.
Số ca tử vong ở California trong ngày cũng tăng thêm 159. Cho đến nay, New York là tiểu bang có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất nước Mỹ, với hơn 32.000 ca. California ở vị trí thứ 4 với hơn 8.000 ca tử vong. New York có hơn 413.500 ca nhiễm và thêm trung bình 700 ca mới mỗi ngày trong tháng 7. Ở California, trung bình mỗi ngày có thêm 8.300 trường hợp nhiễm mới.

Người dân đi hiến máu cho Hội chữ Thập đỏ giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành, tại Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 22.7

Reuters

Tiến sĩ Mark Ghaly, lãnh đạo y tế của California, cho biết sự gia tăng số ca nhiễm nhanh chóng khiến cho rất khó truy vết mầm bệnh trong cộng đồng. “Không ai lường trước được việc xây dựng một chương trình để liên hệ với số lượng ca nhiễm lớn mà chúng tôi hiện có”, ông Ghaly nói.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 1.2020, tiểu bang New York đã kiểm soát được dịch, số ca nhập viện giảm đến mức thấp nhất 4 tháng và chỉ có 2 trường hợp tử vong vào ngày 21.7. Hiện tại đã có hơn 143.000 người Mỹ chết vì Covid-19 chiếm gần 1/4 tổng số ca tử vong trên toàn cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.