Với 7 triệu ca Covid-19, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới

26/09/2020 16:09 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ chính thức vượt mức 7 triệu ca hôm 24.9 khi nhiều tiểu bang vùng trung tây chứng kiến số ca nhiễm mới tăng vọt.

Tất cả các bang trung tây Mỹ trừ Ohio ghi nhận nhiều ca Covid-19 trong 4 tuần vừa qua hơn số ca trong 4 tuần trước đó.
Trong khoảng thời gian đó, Nam Dakota có tỷ lệ % số ca nhiễm tăng cao nhất: 166% với hơn 8.100 ca mắc mới. Số ca nhiễm mới ở Bắc Dakota tăng gấp đôi lên hơn 8.700 ca. Nhiều ca nhiễm ở hai bang này có liên quan đến cuộc diễu hành xe mô tô hằng năm ở Sturgis, Nam Dakota. Đây là sự kiện thu hút hàng trăm ngàn người tham gia.

California dẫn đầu nước Mỹ về số ca Covid-19 với hơn 800.000 ca, theo sau đó là Texas, Florida và New York.

Reuters

Ấn Độ và Brazil là hai quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 2 và thứ 3 thế giới sau Mỹ. Hiện nay, Mỹ ghi nhận hơn 700 người tử vong vì Covid-19 mỗi ngày và trung bình 40.000 ca mắc mới hằng ngày.
Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết ông muốn con số này phải giảm xuống dưới mức 10.000 ca mỗi ngày trước khi mùa cúm bắt đầu vào tháng 10.
Các quan chức y tế Mỹ và Tổng thống Donald Trump thường có quan điểm khác nhau về khủng hoảng đại dịch Covid-19. Hồi đầu tháng này, ông Trump khẳng định Mỹ "sắp vượt qua" khủng hoảng. Ngay sau đó, bác sĩ Fauci cho rằng các con số thống kê thật đáng lo ngại.
Cách đây chỉ vài ngày, Mỹ chính thức ghi nhận hơn 200.000 ca tử vong vì Covid-19, là quốc gia hứng chịu thương vong nhân mạng lớn nhất vì Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.