Viên kim cương 1.000 carat to cỡ nào?

18/06/2021 20:15 GMT+7

Viên kim cương lớn thứ 3 thế giới vừa được phát hiện ở Botswana.

Theo liên doanh của công ty De Beers và chính phủ Botswana, đây là viên kim cương lớn thứ 3 thế giới, nặng 1.098 carat (mỗi carat tương đương 200 mg).
Viên kim cương được phát hiện ở Botswana và được cho là viên đá quý chất lượng cao lớn thứ 3 từng được tìm thấy trong tự nhiên.
Khi viên kim cương được giới thiệu cho Tổng thống Mohuetzi Misici hôm 16.6, ông nói: “Chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế cho viên đá này vì nó là thành quả của hàng triệu năm. Đó là lý do tại sao nó lại hiếm đến vậy, và cũng hiếm hoi lắm mới tìm ra được”.

Cận cảnh viên kim cương lớn thứ 3 thế giới mới được phát hiện ở Botswana.

Reuters

Chính phủ Botswana sẽ nhận đến 80% doanh số của công ty bán kim cương Debswana thông qua tiền bản quyền cổ tức và thuế.
Bộ Khoáng chất Botswana cho biết viên kim cương được tìm ra đúng lúc ngành công nghiệp kim cương đang dần hồi phục sau khi đại dịch Covid-19 làm nhu cầu giảm và quá trình sản xuất trì trệ.
Viên kim cương chưa được đặt tên dài hơn 7,1 cm, rộng hơn 2,6 cm và dày gần 2,7 cm.
Viên kim cương lớn nhất thế giới là Cullinan được phát hiện ở Nam Phi năm 1905 với trọng lượng 3.106 carat. Còn viên kim cương lớn thứ 2 thế giới là Lesedi La Rona với trọng lượng 1.109 carat, cũng được phát hiện ở Botswana hồi năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.