Vẫn còn 3 quốc gia chưa tiêm liều vắc xin Covid-19 nào

29/09/2021 06:46 GMT+7

Lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, số ca nhiễm mới giảm tại hầu như tất cả các khu vực, trong đó Trung Đông giảm 22% và Đông Nam Á giảm 16%.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 3 quốc gia duy nhất chưa tiêm mũi vắc xin Covid-19 nào trên thế giới là Burundi, Eritrea và CHDCND Triều Tiên.
Hiện nay, đã có tổng cộng hơn 6 tỉ mũi vắc xin Covid-19 được tiêm toàn cầu, trong đó các nước thu nhập cao đã tiêm trung bình 124 mũi/100 người, so với chỉ 4 mũi/100 người tại các nước thu nhập thấp.
Về số lượng, gần 2,18 tỉ mũi vắc xin, tương đương 40% trên toàn cầu, đã được tiêm ở Trung Quốc, tiếp theo là Ấn Độ (826,5 triệu liều) và Mỹ (386,8 triệu liều).
Về tỷ lệ đầu người, trong số các nước có dân số trên 1 triệu người, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) dẫn đầu với 198 mũi/100 người, với hơn 81% dân số đã tiêm 2 mũi. Xếp thứ 2 là Uruguay với 175 mũi/100 người, tiếp theo lần lượt là Israel (171), Cuba (163), Qatar (162) và Bồ Đào Nha (154).
Một số nước như UAE, Uruguay và Israel đã bắt đầu tiêm liều tăng cường cho những người đã tiêm 2 mũi.

Mỹ bắt đầu tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường từ tháng 9

Trong khi đó, số ca Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục giảm. Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu hiện lên hơn 232 triệu ca nhiễm và hơn 4,7 triệu ca tử vong.
Đây cũng là lần giảm đầu tiên sau hơn 2 tháng, với số ca nhiễm mới giảm tại hầu như tất cả các khu vực, trong đó Trung Đông giảm 22% và Đông Nam Á giảm 16%.
Trong tuần từ 13-19.9, số ca tử vong được ghi nhận dưới 60.000, giảm 7% so với tuần trước đó, trong đó Đông Nam Á giảm 30% và khu vực Tây Thái Bình Dương giảm 7%.
Các nước ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm Covid-19 gồm Mỹ, Ấn Độ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. Theo WHO, biến chủng Delta đã xuất hiện tại 185 nước ở tất cả các khu vực.

Biến thể Delta khiến lực lượng y tế tuyến đầu Mỹ 'sang chấn tâm lý'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.