Vắc xin Covid-19 Trung Quốc được sản xuất ra sao?

07/01/2021 22:13 GMT+7

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV hôm 5.1 đã công bố đoạn phim về vắc xin Covid-19 mới được phê duyệt do một chi nhánh của tập đoàn dược phẩm Sinopharm được nhà nước hậu thuẫn phát triển.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đã cho công chiếu đoạn phim về dây chuyền sản xuất vắc xin Covid-19 mới được phê duyệt do một chi nhánh của tập đoàn dược phẩm Sinopharm phát triển.
Trung Quốc đã phê duyệt loại vắc xin này vào ngày 31.12.2020, giúp nó trở thành loại vắc xin đầu tiên được chấp thuận tại nước này được đem ra tiêm chủng cho người dân khi dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh hơn trong mùa đông.

Công ty Sinovac đã xây dựng địa điểm sản xuất vắc xin mới ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chỉ trong 4 tháng

Reuters

Trung Quốc đã khởi động chương trình sử dụng vắc xin Covid-19 khẩn cấp vào tháng 7.2020 dành cho nhóm những người lao động và những người có nguy cơ lây nhiễm cao, sử dụng hơn 4,5 triệu liều tính đến ngày 15.12.2020 bằng cách sử dụng ít nhất ba sản phẩm khác nhau, hai loại do CNBG phát triển và một là của Sinovac Biotech.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.