Vắc xin Covid-19 do chính phủ Mỹ tài trợ thử nghiệm giai đoạn cuối

28/07/2020 11:45 GMT+7

Công ty công nghệ sinh học Moderna bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối vắc xin ngừa Covid-19.

Đây là nghiên cứu đầu tiên có kết quả trong số các nghiên cứu vắc xin Covid-19 do chính quyền Mỹ đặt hàng trong chương trình ứng phó chống virus corona của Mỹ.
Chính phủ liên bang hiện cấp gần 1 tỉ USD hỗ trợ dự án vắc xin của Moderna. Giai đoạn cuối sẽ thử nghiệm phản ứng của vắc xin trên 30.000 người lớn không có sẵn bệnh lí về đường hô hấp. Có hơn 150 chương trình thử nghiệm vắc xin ở nhiều giai đoạn trên toàn thế giới, nhưng Moderna đang dẫn đầu đường đua.
Kết quả vẫn còn bỏ ngỏ nhưng Moderna nói có thể cung cấp từ 500 triệu đến 1 tỉ liều vắc xin Covid-19 mỗi năm, bắt đầu từ năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.