UAE trục xuất 18 cô gái khỏa thân chụp ảnh trên ban công

08/04/2021 13:33 GMT+7

Ngày 7.4, AFP đưa tin chính quyền Dubai (UAE) thông báo sẽ trục xuất nhóm người mẫu bị tạm giữ vì chụp ảnh và quay phim khỏa thân nơi công cộng.

Tuần trước, đoạn clip quay cảnh ít nhất 18 phụ nữ nước ngoài "trần như nhộng" trên ban công một căn hộ ở quận Dubai Marina xuất hiện trên mạng xã hội.
Văn phòng Truyền thông Dubai (UAE) cho biết văn phòng công tố đã hoàn tất điều tra vụ việc vi phạm pháp luật trên: “Các cá nhân liên quan sẽ bị trục xuất khỏi UAE. Không nên có bình luận thêm nào về vấn đề này”. 

Nhóm phụ nữ được cho là bị UAE trục xuất vì khỏa thân quay phim, chụp hình trên ban công một căn hộ.

Trước đó, cảnh sát Dubai ra thông cáo cho biết một nhóm người xuất hiện trong “một đoạn video khiếm nhã” chia sẻ trên mạng đã bị bắt.
Cảnh sát cảnh cáo rằng hành vi như thế là “không chấp nhận được” và “không đúng với các giá trị và đạo đức của xã hội”.
Truyền thông trước đó cho rằng những người khỏa thân trong sự việc phải đối diện bản án tù giam lên đến 6 tháng hoặc phạt 5.000 Dirham (khoảng 32 triệu đồng), hoặc cả hai.
Dubai có dân số khoảng 3,3 triệu người, trong đó hơn 90% là người nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.