Trên 500.000 người tử vong vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Mỹ phải đóng cửa nhiều bãi biển

29/06/2020 07:29 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 29.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 10,104 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 500.882 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 5,1 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Khi mùa hè bắt đầu tại Mỹ, nhiều tiểu bang ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục.
Tại bang Arizona, số ca Covid-19 trong tháng 6.2020 đã tăng hơn 260% với 3.800 ca nhiễm mới trong ngày 28.6 - mức tăng kỷ lục. Đây là lần thứ 8 bang này phá kỷ lục về số ca Covid-19 trong vòng 24 giờ trong tháng này.
Trong khi đó, Florida cũng bị làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 hoành hành, trong ngày 28.6 ghi nhận thêm hơn 8.500 ca nhiễm mới. Tuy nhiên, con số này có giảm nhẹ so với một ngày trước đó. Florida đã đóng cửa một số bãi biển ngay trước kì nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 4.7 sắp tới.

Người Mỹ xếp hàng đợi được kiểm tra sức khỏe tại bang Florida.

Reuters

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 28.6 đã đến thăm Texas và thống đốc Greg Abbott. Texas cũng là tiểu bang gần đây ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh. Ông Abbot cho biết bang Texas sẽ quay lại thực hiện các chiến lược chống dịch giúp đẩy lùi sự lây lan của đại dịch Covid-19 như hồi tháng 3 và tháng 4.
Đến sáng 29.6, Mỹ đã ghi nhận hơn 2,544 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 125.793 ca tử vong, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Nhà chức trách y tế Mỹ bắt đầu khuyến khích người dân quay lại đeo khẩu trang khi số ca Covid-19 tại đây tăng khó kiểm soát.

Reuters

Chính phủ Brazil thông báo đã đạt thỏa thuận với Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca để sản xuất vắc xin chống Covid-19 tiềm năng. Loại vắc xin này đang trong quá trình thử nghiệm. Đến sáng 29.6, Brazil đã ghi nhận hơn 1,344 triệu ca Covid-19 với ít nhất 57.622 ca tử vong.

Khu vực tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại Brazil: mỗi cây thập giá là một người đã qua đời.

Reuters

Theo CNN, Peru là quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 6 thế giới. Trong ngày 28.6, Peru ghi nhận thêm 3.430 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên 279.419 ca, cao hơn tổng số ca Covid-19 của Ý và Tây Ban Nha. Peru cũng ghi nhận thêm 181 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 9.317 người.
Trong khi đó, trong ngày 28.6, Chile ghi nhận thêm 4.216 ca nhiễm và 162 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Enrique Paris ca ngợi nỗ lực tuân thủ các quy định phong tỏa của người dân Chile. Chile là quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 3 khu vực Mỹ Latin với tổng cộng 271.982 ca nhiễm và ít nhất 5.509 ca tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.