Tổng thống Putin ký ban hành luật mở ra khả năng tại vị đến 83 tuổi

06/04/2021 14:00 GMT+7

Ngày 5.4, chính phủ Nga thông báo Tổng thống Vladimir Putin vừa ký ban hành luật cho phép ông ra tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa, mỗi nhiệm kỳ dài 6 năm.

Như vậy, ông Putin (68 tuổi) có khả năng tại nhiệm đến năm 2036. Động thái trên diễn ra sau khi người dân Nga bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi Hiến pháp Nga năm 2020, qua đó cho phép Tổng thống Putin có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực đến năm 83 tuổi.
Cải cách này nằm trong một gói sửa đổi hiến pháp được kỳ vọng sẽ thu hút được ủng hộ rộng rãi, với các nội dung như tăng cường bảo vệ lương hưu.
Luật nói trên, đã được hạ viện và thượng viện Nga thông qua hồi tháng trước, cũng ngăn chặn các đối tượng có quốc tịch nước ngoài tranh cử tổng thống.
Hiện tại, ông Putin đang phục vụ trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 liên tiếp, dự kiến kết thúc vào năm 2024. Ngoài ra, đây cũng là nhiệm kỳ thứ 4 của ông.
Luật mới vẫn giới hạn tổng thống Nga chỉ được giữ chức 2 nhiệm kỳ, nhưng sẽ đếm lại số nhiệm kỳ của ông Putin từ đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.