Toàn thế giới có hơn 2,6 triệu người nhiễm virus corona gây dịch Covid-19

23/04/2020 09:30 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 23.4, toàn thế giới đã có 2.620.579 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 với 182.903 ca tử vong và 709.694 bệnh nhân hồi phục.

Thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo cho biết trong 24 giờ trước đó, bang New York có thêm 474 người chết vì bệnh Covid-19, đánh dấu con số thấp nhất kể từ ngày 1.4 và có nhiều dấu hiệu cho thấy điều tồi tệ nhất đã qua, bao gồm cả việc giảm số bệnh nhân nhập viện. Tuy nhiên, ông Cuomo đã cảnh báo về “làn sóng lây nhiễm thứ hai” tiềm năng nếu các hạn chế được nới lỏng một cách vô trách nhiệm.
“Đây không phải là lúc để hành động một cách ngu ngốc”, ông Cuomo nói. “Nhiều người sẽ chết nếu chúng ta không sáng suốt.” Đợt tấn công thứ hai của dịch Covid-19 dự kiến sẽ ập đến Mỹ vào mùa đông 2020 - 2021, và mức độ tàn phá được cho là sẽ còn thảm khốc hơn đợt đầu vì lúc đó mùa cúm cũng bắt đầu.

Lính cứu hỏa Chicago mang hài cốt của nhân viên Edward Singleton, cựu chiến binh 33 tuổi của Sở cứu hỏa Chicago (Mỹ), người đã chết tuần trước vì các biến chứng do bệnh Covid-19

Reuters

Ông Cuomo thừa nhận rằng các quan chức địa phương đang cảm thấy áp lực mang tính chính trị, phải mở lại nền kinh tế, nhưng cảnh báo không nên đưa ra quyết định dựa trên các yếu tố như vậy. Ông nói “Nếu chúng ta có bước đi tệ, nó sẽ khiến chúng ta lùi lại”, nói thêm rằng đại dịch sẽ không biến mất sớm trong thời gian tới.
Hiện tại, nhiều tiểu bang ở phía nam và trung tây của Mỹ báo hiệu đã sẵn sàng để mở cửa lại nền kinh tế với hy vọng đại dịch tồi tệ nhất đã qua, nhưng thống đốc bang California đã kiên quyết giữ vững lệnh ở nhà và đóng cửa kinh doanh. Điều này có nghĩa là một số người Mỹ vẫn bị ở nhà vô thời hạn, không thể làm việc, trong khi nhiều khác người khác bắt đầu mạo hiểm ra ngoài lần đầu tiên sau nhiều tuần.
Trên toàn quốc, số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng lên 47.050 người, tăng thêm khoảng 1.800 ca, trong tổng số 839.675 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và 77.366 bệnh nhân hồi phục.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện với các nhân viên khi ông đến thăm siêu thị Super U về mối quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất địa phương ở Saint-Pol-de-Leon, Brittany (Pháp) hôm 22.4

Reuters

Trong khi đó, số người chết vì nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 544 người, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 21.373, con số thương vong cao thứ tư trên thế giới, nhưng chỉ còn cách vài trăm người so với Tây Ban Nha, nơi có số người chết là hiện tại là 21.717.
Số ca tử vong tăng ở mức 2,6% trong hôm 22.4, tương tự một ngày trước đó, và vẫn ở dưới mức 4-5% được dự đoán trong một tuần trước. Ở Tây Ban Nha, sự gia tăng số người chết đã lên tới gần 2% trong 4 ngày. ổng Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon trong một cuộc họp báo ngắn nói rằng “Virus hiện tiếp tục lây truyền ở tốc độ cao. Chúng ta phải cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giãn cách xã hội.”
Số bệnh nhận tại các bệnh viện chữa trị Covid-19 ở Pháp đã giảm đi 365 người xuống còn 29.741, giảm trong 8 ngày liên tiếp. Số lượng bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt - chỉ số quan trọng nhất về khả năng đối phó với dịch bệnh của hệ thống y tế - đã giảm thêm 215 người xuống còn 5.218, mức giảm trong 2 tuần liên tiếp.

Các sĩ quan cảnh sát tuần tra trên đường phố Venice (Ý) khi các biện pháp phong tỏa vẫn tiếp tục nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh Covid-19

Reuters

Pháp cũng báo cáo tổng cộng 62.222 trường hợp tại các viện dưỡng lão, trong đó 25.513 đã được xác nhận dương tính và 36.709 trường hợp nghi nhiễm. Tổng cộng, Pháp có 157.125 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã được xác nhận, so với con số 208.389 được báo cáo ở Tây Ban Nha.
Còn tại Ý, Cơ quan Bảo vệ Dân sự của nước này cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 đã tăng thêm 437 trong 24 giờ trước đó, giảm đi so với con số 534 của ngày 21.4. Trong khi đó, số lượng người nhiễm virus mới trong 24 giờ qua lại tăng thêm 3.370 người. Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21.2, hiện ở mức 25.085, cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ.
Số trường hợp được xác nhận dương tính với Covid-19 là 187.327, số liệu thống kê toàn cầu cao thứ 3 sau Mỹ và Tây Ban Nha. Trong ngày 22.4, có 2.384 người được chăm sóc đặc biệt so với con số 2.471 hôm 21.4, duy trì sự suy giảm kéo dài. Trong số những người bị nhiễm ban đầu, 54.543 đã được tuyên bố đã hồi phục.

Công nhân nhập cư sống trong ký túc xá đi lấy thức ăn do tổ chức phi chính phủ Alliance of Work Work Outreach (AGWO) cung cấp khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Singapore

Reuters

Tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Singapore hôm 22.4 đã xác nhận thêm 1.016 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc đảo này vượt mốc 10.100 người, cao nhất khu vực. Singapore cũng ghi nhận ca tử vong thứ 12, bệnh nhân là một phụ nữ 84 tuổi, công dân Singapore.
Bộ Y tế cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 là những người lao động nhập cư sống trong ký túc xá, chiếm hơn 3/4 các ca nhiễm trùng của thành phố. Trong số các trường hợp mới, 15 người là công dân Singapore hoặc thường trú nhân, trong khi có đến 967 trường hợp là công nhân nước ngoài sống trong ký túc xá. Nước này đã mở rộng lệnh phong tỏa một phần đến ngày 1.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.