Toàn cầu hơn 520.000 người chết vì dịch Covid-19, tốc độ tăng ca nhiễm tại Mỹ vẫn đáng lo

04/07/2020 10:50 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 4.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 11.037.625 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 523.898 ca tử vong và hơn 5,83 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Alabama và một số tiểu bang khác đã báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong các trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 trong ngày 3.7 khi quận đông dân nhất của Florida áp đặt lệnh giới nghiêm trước kì nghỉ lễ cuối tuần nhân Ngày Độc lập. Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee và Alaska đều chứng kiến mức tăng cao hàng ngày mới, trong khi Texas có số ca phải nhập viện cao kỷ lục mới, khiến một bác sĩ kêu gọi “phong tỏa hoàn toàn” tiểu bang để kiểm soát virus.
Bắc Carolina đã báo cáo 951 ca nhập viện và 2.099 trường hợp, cả hai đều cao kỷ lục. Bill Saffo, thị trưởng thành phố Wilmington, Bắc Carolina, cho biết nhiều ca bệnh đã được truy dấu là có tham gia vào các cuộc tụ tập đông người và dự đoán sẽ có một bước nhảy vọt sau kỳ nghỉ cuối tuần khi mọi người bỏ qua các hướng dẫn về giãn cách xã hội và mang khẩu trang.

Người dân tập trung tại bãi biển Pacific Beach ở San Diego, California (Mỹ) để tắm biển

Reuters

Mặc dù có sự gia tăng về số ca nhiễm, tỷ lệ tử vong hằng ngày ở Mỹ vẫn tương đối bằng phẳng, phản ánh tỷ lệ ngày càng tăng các xét nghiệm dương tính ở những người trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, ít có kết quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams cảnh báo rằng tác động đến tử vong từ đợt tăng gần đây, bắt đầu vào giữa tháng 6, vẫn chưa đến. Hiện nước Mỹ đã ghi nhận 2.793.022 ca nhiễm và 129.405 người chết vì dịch Covid-19.
Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 42.223 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.539.081, ổ dịch tồi tệ thứ hai trên toàn cầu chỉ sau Mỹ. Số ca tử vong do dịch Covid-19 cũng tăng 1.290 người, nâng tổng số lên 63.174. Theo sau Brazil là Nga, với tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện tại là 666.941 người, trong khi đó số ca tử vong là 9.844.

Một thợ làm tóc phục vụ khách hàng khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại sau khi kết thúc phong tỏa kéo dài nhiều tháng chống dịch Covid-19 tại Lima (Peru) ngày 2.7

Reuters

Peru và Chile đã vượt qua Anh để trở thành hai quốc gia theo thứ tự xếp thứ 5 và 6 trên bản đồ ổ dịch Covid-19 của thế giới. Cụ thể, Peru hiện đang có 295.599 người nhiễm virus và 10.226 người chết; còn Chile hiện có 288.089 ca nhiễm và 6.051 ca tử vong.
Bộ Giao thông vận tải Anh ngày 3.7 thông báo rằng kể từ ngày 10.7, du khách đến Anh từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 như Việt Nam, Đức, Úc, Áo, Hồng Kông, Đài Loan... sẽ không phải cách ly bắt buộc trong 14 ngày, theo Reuters. Quy định này áp dụng cho du khách đến Anh bằng mọi phương tiện, từ máy bay, tàu, phà đến xe hơi…

Người dân thưởng thức đồ uống tại Chợ Borough ở London (Anh) ngày 3.7

Reuters

Tuy nhiên, trong danh sách này không có các quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Canada và Bồ Đào Nha. Như vậy, công dân các nước Trung Quốc, Mỹ, Canada và Bồ Đào Nha khi đến Anh phải chịu cảnh cách ly trong 14 ngày.
Theo Bộ Giao thông vận tải Anh, mọi du khách đến Anh sau khi dừng chân tại một quốc gia không có trong danh sách “59 quốc gia và vùng lãnh thổ nêu trên” vẫn sẽ phải tự cách ly 14 ngày kể từ khi họ rời quốc gia đó. Theo quy định, du khách đến Anh sẽ buộc phải cung cấp thông tin liên lạc trong thời gian lưu trú tại nước này. Hiện tại Anh ghi nhận 285.787 trường hợp nhiễm với 44.216 ca tử vong vì dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.