TikTok tiếp tục nhận cáo buộc vi phạm quyền trẻ em

10/07/2020 00:03 GMT+7

Thêm một cáo buộc về ứng dụng TikTok: không tuân thủ thỏa thuận năm 2019 về bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em.

Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cáo buộc TikTok không tuân thủ thỏa thuận năm 2019 về bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em.
Ngoại trưởng Mike Pompeo trước đó tuyên bố Mỹ đang cân nhắc cấm TikTok vì ứng dụng này cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền Trung Quốc.
Một nhóm bảo vệ quyền trẻ em cáo buộc TikTok không xóa video, thông tin cá nhân của người dùng dưới 13 tuổi theo thỏa thuận với FTC.
Ngược lại, TikTok khẳng định người dùng dưới 13 tuổi được đảm bảo bảo mật và an toàn cao.
Số liệu cho thấy năm 2019, 60% trong 26 triệu người dùng TikTok tại Mỹ ở độ tuổi 16-24.
Giới chức Mỹ cũng quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia nếu TikTok lợi dụng thông tin người dùng, bên cạnh việc vi phạm quyền trẻ em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.