Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 của Nga?

Nhật Uyên
Nhật Uyên
17/10/2020 15:50 GMT+7

Ngày 16.10, một tên lửa bay vút lên bầu trời bên bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 .

Vào ngày 16.10, một tên lửa bay vút lên bầu trời bên bờ Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi quân đội nước này dự kiến sẽ thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.
Mỹ đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ sau đó.
Đoạn video này được ghi lại ở thành phố biển Sinop, cho thấy một cột khói hẹp hướng lên bầu trời màu xanh.
Những ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thông báo hạn chế không phậnvùng biển ngoài khơi để tiến hành bắn thử.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Chụp màn hình RT

Một quan chức Mỹ giấu tên nói Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm hệ thống S-400 vào ngày 16.10.
Việc thử nghiệm hệ thống S-400, nếu được xác nhận, có thể gây ra căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Washington vốn phản đối gay gắt việc Ankara mua loại vũ khí từ Nga vì lo ngại sẽ làm mất hiệu lực hệ thống phòng thủ chung NATO.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói Mỹ đã truyền đạt với giới chức cấp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc mua lại hệ thống quân sự của Nga như S-400 là không thể chấp nhận được. Bà nói Washington đã bày tỏ rõ hy vọng rằng hệ thống này không nên được vận hành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.