Thêm nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen của Mỹ

09/10/2019 21:58 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kịch liệt chỉ trích Mỹ sau khi Washington đưa vào danh sách đen thương mại một số hãng khởi nghiệp lớn của Trung Quốc.

Cũng lấy cớ phản đối chính sách của Bắc Kinh đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo, Mỹ tuyên bố sẽ hạn chế thị thực du lịch cho các quan chức chính phủ Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức cảnh cáo Mỹ không nên can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình.

Mỹ cho biết việc liệt thêm 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen không liên quan đến các cuộc đối thoại sắp diễn ra

Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngay lập tức sửa sai, thu hồi lại các quyết định liên quan, và ngừng can thiệp các vấn đề riêng của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có hành động mạnh mẽ và kiên quyết để bảo vệ lợi ích về chủ quyền, an ninh và phát triển".
Về triển vọng đạt thỏa thuận thương mại, Mỹ cho biết việc mở rộng danh sách đen không liên quan đến các cuộc đối thoại sắp diễn ra.
Tuy nhiên, căng thẳng leo thang làm giảm hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại trong tuần này.
Theo hãng tin Bloomberg, các nhà đàm phán đến đối thoại tại Washington không quá lạc quan về việc đảm bảo đạt thỏa thuận có thể kết thúc xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.