'Thần y' Cuba dùng mã tấu chữa bá bịnh, kể cả Covid-19

23/04/2021 15:00 GMT+7

Một thầy lang người Cuba sử dụng cây mã tấu và nhiều vật dụng khác để điều trị cho bệnh nhân của mình.

Với cây mã tấu dài hơn 40 cm, chai rượu rum và sáp nến, một thầy lang người Cuba sử dụng những phương pháp "phi chính thống" để phẫu thuật cho bệnh nhân của mình.
Thầy lang này dùng mã tấu để phẫu thuật và cũng áp dụng nhiều cách chữa trị kì quái khác.

Nhiều người tìm đến "thầy lang" Goliat để chữa trị.

Reuters

Jorge Goliat, thầy lang Cuba chia sẻ: "Thỉnh thoảng hãy thử dùng một chiếc túi có long não trên người, ngửi và uống rượu rum ít nhất mỗi tuần 1 lần. Chỉ cần nửa chai rượu rum thôi là sẽ thấy rằng đại dịch sẽ không thể nhập vào hồn mình được".
Jorge Goliat nói rằng ông có thể chữa khỏi cho bất kỳ ai chỉ trong 10 phút.
"Mỗi ngày có 120 đến 150 người đến để thực hiện các cuộc phẫu thuật khác nhau. Họ đến và rất hài lòng. Nếu lúc đến họ không thể đi được, họ sẽ tự mình đi về. Nếu họ không thể cử động hoặc giơ cánh tay, lúc về họ sẽ tự nhấc tay lên được", thầy lang nói thêm. 
Goliat bắt đầu chữa bệnh bằng mã tấu từ hơn 30 năm trước, theo lời ông là sau khi được một hồn ma tới thăm.

"Thầy lang" chẩn đoán bệnh chỉ với tờ giấy và ngọn nến.

Reuters

"Thầy chỉ cần dùng tờ giấy và ngọn nến mà ông nói được với tôi mọi thứ, chẳng khác gì máy scan, siêu âm hay tia X. Ông thầy nói y hệt như vậy. Nhìn thấy là sẽ tin ngay", Ricardo Rodriguez, bệnh nhân từng chữa trị ở đây. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.