Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Ấn Độ ra biển chạy thử, dự kiến sẽ sử dụng Mig-29K

05/08/2021 17:10 GMT+7

Ngày 4.8, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo INS Vikrant, tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này, vừa bắt đầu chuyến chạy thử trên biển đầu tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh gọi chuyến chạy thử lần đầu tiên của tàu INS Vikrant là “thời điểm tự hào đối với Ấn Độ”.
Tàu INS Vikrant có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn và chiều dài 262 m.
Tàu sân bay này được đóng tại thành phố Kochi thuộc miền nam Ấn Độ, và sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2022.
Tàu INS Vikrant có thể mang theo 26 máy bay chiến đấu và 10 trực thăng. Hải quân Ấn Độ đã chọn chiến đấu cơ MiG-29K do Nga chế tạo để hoạt động trên tàu.

Chiến đấu cơ MiG-29K được chọn để hoạt động trên tàu sân bay do Ấn Độ tự phát triển.

Bên cạnh đó, các loại trực thăng Ka-31, Westland Sea King và trực thăng nội địa hạng nhẹ Dhruv có thể được triển khai trên tàu INS Vikrant.
Khoảng 75% vật liệu được dùng để đóng tàu INS Vikrant được sản xuất ở Ấn Độ, sau khi Thủ tướng Narendra Modi muốn đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Tàu sân bay INS Vikrant trong chuyến chạy thử đầu tiên trên biển.

Ngoài tàu sân bay, hải quân Ấn Độ đang đóng thêm hơn 40 tàu nhằm tăng tốc phát triển khả năng quân sự, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hiện diện ở Ấn Độ Dương khi nước này đang đeo đuổi sáng kiến Vành đai và Con đường.

Trung Quốc đóng tàu sân bay lớn nhất, nhưng vẫn không bằng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.