Tàu ngầm Indonesia mất tích 'rất có thể đã vỡ' nếu ở độ sâu 700 m

22/04/2021 22:52 GMT+7

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của hải quân Indonesia, vừa mất tích hôm 21.4, do Đức chế tạo. Loại tàu này đã phục vụ trong lực lượng hải quân của hơn 10 quốc gia khắp thế giới trong nửa thế kỷ qua.

Con tàu thuộc lớp Type-209 này nặng 1.300 tấn, dùng động cơ diesel-điện, bắt đầu được đóng năm 1978 và Indonesia nhận bàn giao tàu ngầm vào tháng 10.1981.
Nhà chức trách Indonesia cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 đang tham gia tập trận hải quân ngoài khơi Bali và bị mất liên lạc khi đang lặn. Tàu ngầm này đã trải qua nhiều lần nâng cấp.
53 thủy thủ cùng mất tích với tàu ngầm KRI Nanggala-402. Hiện tàu được cho là có thể đã chìm xuống độ sâu 700 m.
Phó đô đốc Antoine Beaussant thuộc hải quân Pháp nói tàu ngầm KRI Nanggala 402 có thể an toàn ở độ sâu 250 m. Nhưng ông nói nếu chìm xuống độ sâu 700 m, "rất có khả năng tàu sẽ bị vỡ".
Tàu ngầm KRI Nanggala-402 được tu sửa vào năm 1989 tại Đức và Vào năm 2012 tại Hàn Quốc. Khi đó, một phần cấu trúc của tàu được thay thế và các hệ thống động cơ, sonar và vũ khí được nâng cấp.
Hải quân Indonesia biên chế một tàu ngầm Type-209 khác là tàu KRI Cakra, ngoài ra còn có 3 tàu thuộc mẫu mới hơn của lớp Type 209 được đóng ở Hàn Quốc và Indonesia.
Được phát triển trong thập niên 1960 để thay thế các tàu ngầm thời Thế chiến Thứ 2, tàu Type 209 chưa từng được hải quân Đức sử dụng.
Tuy nhiên, đây lại là mẫu tàu đạt nhiều thành công về mặt xuất khẩu khi có đến 61 tàu được bán cho nhiều nước, trong đó có Hy Lạp, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.
Argentina từng triển khai tàu ngầm Type 209 trong Cuộc chiến Falklands, chống lại Anh. Ai Cập dự kiến sẽ nhận tàu Type 209 thứ 4 được đóng tại một công ty đóng tàu của Đức hiện do tập đoàn Thyssenkrupp sở hữu.
Theo thông tin từ trang web của công ty này, mẫu tàu Type 209 lấy cảm hứng từ các tàu ngầm hậu Thế chiến Thứ 2 của hải quân Đức, tuy nhiên đã được phát triển để có thể hoạt động ở các vùng nước sâu hơn và mang nhiều thiết bị hơn. Mẫu tàu này được cho là "tàu ngầm phi hạt nhân bán chạy nhất trong thế giới phương Tây".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.