Tàu lớn nhất của hải quân Iran bốc cháy, chìm ở Vịnh Oman

03/06/2021 10:27 GMT+7

Chiếc tàu lớn nhất của hải quân Iran chìm trong ngày 2.6.

Kharg, tàu hải quân có tải trọng lớn nhất của Iran, đã bốc cháy ở Vinh Oman gần cảng Jask khi đang tham gia nhiệm vụ huấn luyện.
Tất cả thủy thủ rời khỏi tàu an toàn trong khi quá trình giải cứu diễn ra suốt nhiều giờ liền. Tuy nhiên, theo hãng tin Fars, các nỗ lực cứu tàu đã không thành công và chiếc tàu đã chìm.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ chìm tàu trong vùng biển nhạy cảm trên. Có nhiều đồn đoán tàu Kharg bị các tàu đối thủ từ phía Israel tấn công.

Tàu chiến lớn nhất Iran bốc cháy và dần chìm ngoài khơi Vịnh Oman.

Reuters

Tehran không công nhận nhà nước Israel kể từ khi Cách mạng Hồi giáo năm 1979 lật đổ chính quyền do Mỹ hậu thuẫn ở Iran. Hiện tại Israel xem chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa đối với sự tồn tại của quốc gia này.
Cả Iran lẫn Israel đều khẳng định bị đối phương tấn công trong vài tháng qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.