Tàu không gian Trung Quốc thu thập đá trên 'Đại dương Bão' của mặt trăng

03/12/2020 09:03 GMT+7

Tàu thăm dò của Trung Quốc đã hạ cánh thành công lên bề mặt của mặt trăng hôm 1.12 trong một sứ mệnh lịch sử để thu thập các mẫu đá trên bề mặt vệ tinh tự nhiên này.

Trung Quốc vừa cho phóng thành công tàu thăm dò Hằng Nga-5 vào ngày 24.11 lên mặt trăng. Chuyến bay không mang theo phi hành đoàn này nhằm thu thập vật chất về vệ tinh tự nhiên của Trái đất, để giúp giới khoa học tìm hiểu thêm về nguồn gốc của nó.

Địa điểm hạ cánh của tàu Hằng Nga-5 so với các tàu vũ trụ trước đó của Mỹ và Nga

CNSA

Nhiệm vụ là phải cố gắng thu thập hơn 20kg mẫu đá tại một khu vực trước đây chưa từng được ghé thăm, trong một đồng bằng dung nham khổng lồ có tên gọi Đại dương Bão. Nếu nhiệm vụ được hoàn thành như kế hoạch, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 thu được các mẫu đá mặt trăng sau Mỹ và Liên Xô cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.