Tài sản giảm 4,5 tỉ USD, tỉ phú Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới vào tay ông chủ Amazon

18/02/2021 17:43 GMT+7

Tỉ phú Jeff Bezos đã lấy lại danh hiệu người giàu nhất thế giới sau gần 6 tuần bị tỉ phú Elon Musk, CEO của Tesla, giành vị trí.

Ông Musk đã mất khoảng 4,5 tỉ USD trong ngày 16.2 sau khi giá cổ phiếu của Tesla giảm 2,4% - đẩy vị tỉ phú này xuống vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg.
Tài sản ròng của ông Bezos cũng mất tương đối trên sàn chứng khoán, nhưng thiệt hại không nặng nề bằng ông Musk khi chỉ mất đi khoảng 372 triệu USD.
Theo dữ liệu hiện tại, tổng tài sản của ông Bezos trị giá 191 tỉ USD, so với 190 tỉ USD của ông Musk. Ông chủ Tesla dẫn đầu danh sách tỉ phú của Bloomberg vào đầu tháng 1.2021 khi giá cổ phiếu của Tesla tăng vọt.

Tỉ phú Elon Musk mất nhiều tài sản trong năm 2020 vì cổ phiếu Tesla xuống giá.

Reuters

170 triệu cổ phiếu Tesla Elon Musk sở hữu tăng 106 tỉ USD trong năm 2020 nhờ giá trị cổ phiếu tăng 743% trong năm. CEO Tesla cũng là nhân vật giúp cổ phiếu GameStop bùng nổ.
Năm 2020 của tỉ phú Bezos cũng trải đầy hoa hồng. Cổ phần của ông trong công ty tăng 75 tỉ USD lên 173,3 tỉ USD trong năm 2020, nhờ doanh số tăng mạnh trong thời đại dịch Covid-19.
Hồi đầu tháng 2.2021, CEO của Amazon tuyên bố rời khỏi vị trí lãnh đạo và sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành vào cuối năm nay.
Trong khi đó, tỉ phú Bill Gates vẫn xếp hạng 3 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 137 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.