Son đỏ đã trở thành biểu tượng sức mạnh như thế nào?

Nhật Uyên
Nhật Uyên
16/11/2020 08:30 GMT+7

Trong lịch sử, người tô son đỏ từng bị xem là hóa thân của ma quỷ. Tuy nhiên, qua thời gian, son đỏ đã dần trở thành một biểu tượng của sự mạnh mẽ và quyền lực.

Một yếu tố làm đẹp hiện đại, được nhiều người sử dụng như một biểu tượng của sức mạnh, son đỏ đã thực sự tồn tại trong hơn 5,000 năm qua.
Thách thức, quyến rũ, quyền lực, son đỏ có thể gợi lên những điều đó. Và sản phẩm làm đẹp hiện đại này đã có mặt từ tận 5,000 năm trước.
Người cổ đại đã nghiền những nguyên liệu lạ như vảy cá, sáp ong, đá, và bọ cánh cứng để tạo ra son môi.

Bột trang điểm màu đỏ được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ.

Chụp màn hình Ancient-origins.net

Thời Ai Cập cổ đại, việc tô son là một biểu tượng của địa vị cho cả nam lẫn nữ.
Nhưng dưới thời Hy Lạp cổ đại, luật pháp quy định gái mại dâm phải tô son khi ở nơi công cộng để đàn ông không lẫn lộn họ với phụ nữ có địa vị cao hơn.
Ở châu Á, người Trung Quốc đã tạo ra một số loại son dưỡng môi đầu tiên. Và màu đỏ là màu chủ đạo.
Vài trăm năm sau, son đỏ vẫn không được châu Âu trân trọng.
Tại Anh, người tô son đỏ bị xem như là hóa thân của ma quỷ.
Nhưng Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất yêu thích màu son này, và son đỏ trở nên phổ biến trong thời kỳ của bà. Bà tin rằng son đỏ mang tính chữa lành và bảo vệ, dù bây giờ chúng ta biết rằng điều ngược lại mới đúng. Son môi được làm từ nhiều hóa chất độc hại.

Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất rất yêu thích màu son đỏ.

Chụp màn hình whatsonreading.com

Sau đó, nước Anh lại đổi ý một lần nữa.
Nữ hoàng Victoria cho màu son đỏ có ý nghĩa là bất lịch sự. Dù vậy vẫn có nhiều phụ nữ bí mật tô son đỏ.
Cũng trong khoảng thời gian đó tại Pháp, son đỏ tại Pháp lại là biểu tượng “nghiêm khắc” cho những phụ nữ có địa vị trong xã hội.
Và thế kỷ 20, phong trào đấu tranh nữ quyền đã sử dụng son đỏ trong các cuộc biểu tình.
Trong Thế chiến thứ 2, quân Đồng minh đã sử dụng son đỏ như một biểu tượng của sự ái quốc. Cụ thể là vì Hitler ghét như vậy.
Sau chiến tranh, son đỏ trở nên nổi tiếng tại Hollywood, và dần trở thành nét đặc trưng của các ngôi sao, từ Marilyn Monroe cho đến Elizabeth Taylor. Son đỏ cũng đã từng biểu tượng phá cách, vượt giới hạn của nhiều ngôi sao nhạc pop.
Ngày nay, mặc dù các sản phẩm và xu hướng làm đẹp đang trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, sắc son đỏ thực sự vẫn là một biểu tượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.