Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ý vượt mức 10.000 người, Mỹ có hơn 2.000 người chết

29/03/2020 09:53 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 29.3.2020, cả thế giới đã ghi nhận 660,706 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19. Trong đó, ít nhất 30,652 người đã tử vong, số người chết tại Mỹ và Ý vẫn tăng mạnh.

Mỹ vẫn đang là ổ dịch lớn nhất thế giới với 121.478 người nhiễm Covid-19, riêng thành phố New York đã gia nhận hơn 52.000 ca nhiễm virus corona.
Số ca tử vong tại Mỹ cũng vượt mức 2.026 người. Như vậy, số người chết vì virus corona chủng mới tại Mỹ đã tăng gấp đôi chỉ trong 2 ngày.
Tin vui là các quan chức y tế liên bang Mỹ đã thông qua công nghệ xét nghiệm virus corona chủng mới cho kết quả trong vòng 15 phút, giống với công nghệ xét nghiệm một số loại cúm. Việc này cho phép thực hiện 50.000 xét nghiệm mỗi ngày và được áp dụng ngay trong tuần sau.
Tính đến ngày 29.3, số ca tử vong vì virus corona chủng mới ở Ý tăng thêm 889, nâng tổng số ca vượt mức 10.000.
Như vậy, Ý đang có tỉ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới ở mức hơn 10%.
Ý cũng vượt mặt Trung Quốc về số ca nhiễm với 92.472 người, trong khi Trung Quốc đại lục ghi nhận 81.999 người mắc Covid-19.
Tây Ban Nha ghi nhận 73.235 ca mắc Covid-19, đứng thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Ý và Trung Quốc đại lục. Tuy vậy, nước này đứng thứ thế giới về số người tử vong là 5.982, gây quá tải ở các bệnh viện và nhà xác.
Ngày 28.3 nước này ghi nhận hơn 800 người tử vong vì virus corona chủng mới chỉ trong 1 ngày.
Đức đã trở thành nơi có số ca mắc Covid-19 cao thứ 5 thế giới, vượt mặt Iran, với 57.695 người nhiễm virus corona chủng mới, và 433 người chết.
Trong khi đó, số ca tử vong tại Anh là 1.021 người trong số 17.312 ca nhiễm và Pháp là 2.317 người chết vì Covid-19 trong 38.105 ca mắc.
Đáng chú ý, Pháp đã ghi nhận 1 trường hợp người 16 tuổi tử vong vì virus corona, mà người dân nước này cho rằng đây là lời cảnh tỉnh với giới trẻ, khi nghĩ rằng dịch bệnh chỉ ảnh hưởng người lớn tuổi.
Tại Iran, số ca nhiễm covid 19 là 35.408 người, với 2.517 ca tử vong, tăng 130 người chỉ trong 24 giờ.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết sẽ sử dụng 20% ngân sách quốc gia để chống virus corona.
Malaysia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Đông Nam Á từ covid-19 với 2.320 người nhiễm và 27 ca tử vong. Nước này cho biết đỉnh dịch sẽ diễn ra vào giữa tháng 4, với số ca nhiễm dự đoán là 6.300-8.900.
Bộ Y tế Singapore tối ngày 28.3 thông báo có thêm 70 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca bệnh thành 802.
Cũng trong ngày 28.3, Viện Quốc tế nghiên cứu chiến lược (IISS, Anh) thông báo sẽ hủy Đối thoại quốc phòng Shangri-La năm nay vì dịch COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.