Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 4 triệu, Hàn Quốc xuất hiện ổ dịch mới

10/05/2020 10:30 GMT+7

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng ngày 10.5, thế giới ghi nhận 4.020.878 người nhiễm Covid-19, và 279.007 ca tử vong. Bên cạnh đó, hơn 1,3 triệu người đã được chữa khỏi bệnh.

Mỹ vẫn là nước hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 1,3 triệu người và 78.746 người đã không qua khỏi.
Đáng chú ý, thống đốc bang New York ông Andrew Cuomo cho biết bang này ghi nhận 3 trẻ tử vong vì bệnh có liên quan đến virus corona.
Mỹ cũng vừa phê duyệt phương thức xét nghiệm Covid-19 mới đơn giản, nhanh chóng và rẻ hơn là xét nghiệm kháng nguyên.
Xét nghiệm kháng nguyên là công cụ sàng lọc phổ biến cho các bệnh nhiễm trùng khác, như cúm hoặc viêm họng, nhưng đây là xét nghiệm kháng nguyên đầu tiên cụ thể cho virus corona.
Trong khi đó, Anh đang quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất châu u, vượt Ý và Tây Ban Nha. Đến sáng ngày 10.5, đã có 31.662 người đã tử vong tại Anh trong 216.525 ca nhiễm.
Để ngăn chặn làn sóng Covid-19 từ bên ngoài, Chính phủ Anh sẽ tiến hành cách ly toàn bộ hành khách đến nước này trong 2 tuần. Những ai vi phạm có thể bị phạt đến 1.200 bảng Anh hoặc bị trục xuất. Các hãng hàng không Anh ngành công nghiệp của mình và kinh tế Anh có thể bị ảnh hưởng nặng nề từ quy định này.
Nga hiện là tâm dịch Covid-19 mới của thế giới với số ca nhiễm hằng ngày đều tăng trên 10.000. Tổng cộng, Nga ghi nhận 198.676 người nhiễm và 1.827 ca tử vong.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền Nga đã phải hủy cuộc duyệt binh hằng năm kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến 2 tại châu Âu.
Đến nay, Nga đã vượt qua Pháp và Đức về số ca nhiễm, trở thành nước có số ca nhiễm nhiều thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Anh.Nga giải thích việc số ca nhiễm tăng cao là do nước này đẩy mạnh công tác xét nghiệm với hơn 5,2 triệu mẫu xét nghiệm.
Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2 sau khi xuất hiện ổ dịch mới tại khu CLB đêm Itaewon, Seoul. Một bệnh nhân Covid-19 29 tuổi được cho là đã đến nhiều quán bar, vũ trường, nơi có ít nhất 1.500 người.
Trong ngày 9.5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca liên quan đến ổ dịch này, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 10.840. Nước này không ghi nhận ca tử vong mới.
Ngay trong tối 9.5, Thị trưởng Seoul đã yêu cầu đóng cửa hơn 2.100 địa điểm hộp đêm, bar, sàn nhảy hay có tính chất giải trí ban đêm nhằm ngăn chặn lây lan Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.