Singapore có 2 ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên, kêu gọi người dân can đảm đối phó đại dịch

21/03/2020 12:23 GMT+7

Sáng 21.3, Bộ Y tế Singapore xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra.

Ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Singapore là một nữ bệnh nhân 75 tuổi, quốc tịch Singapore.
Bà nhập viện tại Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia (NCID) hôm 23.2 vì viêm phổi, được xác nhận dương tính với Covid-19 cùng ngày. Bà được chăm sóc trong phòng điều trị tích cực (ICU).
Bà gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng và cuối cùng qua đời vì nhiễm trùng vào 7g52 sáng 21.3 (giờ địa phương) sau 26 ngày trong phòng ICU. Bệnh nhân này có tiền sử bị tim mãn tính và cao huyết áp.

Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore (NCID).

Chụp màn hình NCID

Ca tử vong thứ 2 là một nam bệnh nhân 64 tuổi, quốc tịch Indonesia.
Ông cũng được chăm sóc tại phòng ICU của NCID từ ngày 13.3, sau khi đến Singapore từ Indonesia. Ông được xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 14.3. Sau 9 ngày được chăm sóc trong phòng ICU, ông qua đời vào lúc 10g15 sáng 21.3.
Trước khi đến Singapore, ông từng nhập viện vì viêm phổi ở Indonesia và có tiền sử bị bệnh tim.
Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong cho biết: "Tôi hiểu là người dân Singapore sẽ bị tin tức này gây ảnh hưởng. Nhưng chúng ta phải can đảm và tiếp tục nỗ lực đối phó với virus này".
Tính đến ngày 20.3, ít nhất 385 người đã nhiễm COVID-19 tại Singapore, trong đó có 131 đã bình phục và xuất viện.

Kiểm tra y tế hành khách tại Singapore để chống dịch Covid-19.

Reuters

Tại Campuchia trong 2 ngày qua có thêm 14 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 51 trường hợp.
Cụ thể, trong ngày 19.3 có thêm 10 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 người Campuchia và 6 người Malaysia. Những người Campuchia này vừa trở về nước sau khi dự sự kiện tại thánh đường Hồi giáo Sri Petaling ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 27.2 - 1.3, với khoảng 16.000 người tham dự.
Tối 20.3, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 1 người Malaysia và 3 người Campuchia. Những bệnh nhân Campuchia này cũng vừa trở về sau khi dự kiện tôn giáo nói trên.

Campuchia đã ghi nhận 51 trường hợp nhiễm Covid-19.

Reuters

Ngoài Campuchia, những nước ASEAN khác có ca nhiễm Covid-19 và chưa có ca tử vong nào gồm Việt Nam với 91 ca, Brunei với 78 ca.
Hai nước ASEAN còn lại chưa xác nhận có ca nhiễm nào là Lào và Myanmar.
Những quốc gia ASEAN còn lại có ca Covid-19 tử vong gồm Thái Lan với 1 ca tử vong và 322 ca nhiễm, Malaysia với 3 ca tử vong và 1.030 ca nhiễm, Philippines với 18 ca tử vong và 230 ca nhiễm và Indonesia với 32 ca tử vong và 369 ca nhiễm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.