Sét lớn đánh chết 18 con voi ở Ấn Độ

14/05/2021 16:38 GMT+7

Ít nhất 18 con voi đã thiệt mạng vì bị sét đánh ở bang Assam, phía đông bắc Ấn Độ hôm 13.5.

Cư dân địa phương phát hiện nhiều xác voi chết ở một khu rừng thuộc quận Nagaon và báo cho các quan chức bộ lâm nghiệp. Bộ này sau đó đã thu thập các xác voi.
Ông Parimal Suklabaidya, Bộ trưởng Lâm nghiệp Ấn Độ, cho biết đã gửi các xác chết đi khám nghiệm và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Xác voi chết do bị sét đánh ở chân đồi của khu vực rừng bảo tồn Kundoli ở huyện Nagaon, bang Assam, đông bắc Ấn Độ.

Reuters

“Đây là một sự việc rất buồn, sự việc như vậy chưa từng xảy ra ở các khu rừng ở Assam. Hôm nay, trong một buổi chiều mưa, một đợt sấm sét đã xảy ra và dữ dội đến nỗi khiến 18 con voi chết trong rừng”, ông nói.
Ấn Độ là nơi sinh sống của 50% tổng số voi châu Á. Tuy nhiên trong vài năm gần đây, số lượng voi đã giảm vì mất môi trường sống, vì nạn săn trộm ngà và vì quản lý rừng thất thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.