Rộ tin CEO hãng xe sang Aston Martin bị sa thải sau thua lỗ nặng vì Covid-19

25/05/2020 22:46 GMT+7

Theo hãng thông tấn Reuters, CEO của hãng xe sang Aston Martin, Andy Palmer, sẽ nghỉ việc. Thay vào đó, Giám đốc điều hành của Mercedes-AMG sẽ tiếp quản vị trí của Andy Palmer.

Việc thay đổi CEO của hãng xe, Andy Palmer, được xem là một phần trong kế hoạch phục hồi của Aston Martin.
Đây là một thương hiệu lừng lẫy khi trở thành lựa chọn của Điệp viên 007 James Bond. Tuy vậy, giá cổ phiếu của Aston Martin giảm mạnh kể từ sau lần phát hành ra công chúng đầu tiên năm 2018.
Hãng xe 107 năm tuổi này báo cáo thua lỗ tài chính nặng nề vì doanh số giảm gần 1/3 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phản ánh tình hình chung của cả ngành công nghiệp xe hơi.
Tờ Financial Times cho biết Giám đốc điều hành (CEO) Aston Martin sẽ được thông báo chính thức nghỉ việc vào ngày 26.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.