Pháp rộng tay chi 17 tỉ USD cứu trợ ngành công nghiệp sản xuất máy bay

10/06/2020 17:24 GMT+7

Pháp cho biết sẽ tung ra gói cứu trợ ngành công nghiệp hàng không trị giá 15 tỉ euro (17 tỉ USD).

Gói cứu trợ ngành hàng không của chính phủ Pháp hướng đến toàn hệ sinh thái các nhà sản xuất máy bay, bao gồm một quỹ đầu tư lên đến 1 tỉ euro thúc đẩy phát triển công ty cỡ trung.
Pháp là 'quê nhà' của nhà sản xuất máy bay Airbus, hãng có nhà máy khổng lồ tại thành phố Toulouse. Khoảng 100.000 việc làm trong ngành hàng không có thể bị đe dọa trên toàn nước Pháp do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Gói cứu trợ sẽ chi 1,5 tỉ euro đầu tư vào hỗ trợ nghiên cứu công nghệ hàng không thân thiện môi trường và củng cố một số biện pháp sẵn có, như chính sách nghỉ phép của nhân viên.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết nước Pháp phải cứu lấy ngành hàng không của mình, cụ thể là bằng gói cứu trợ tài chính khoảng 17 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.