OPEC, Nga đồng ý cắt giảm sản lượng dầu ở mức kỷ lục

13/04/2020 12:46 GMT+7

OPEC, Nga và nhiều quốc gia sản xuất dầu khí khác hôm 12.4 vừa đồng ý cắt giảm sản lượng dầu cao kỷ lục, tương đương khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu, để đẩy giá dầu lên giữa đại dịch Covid-19.

Nhóm các nước trên, còn gọi là OPEC+, đồng ý giảm sản lượng dầu 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6 sau 4 ngày đàm phán liên tục trong tình hình giá dầu giảm sâu vì nhu cầu giảm do đại dịch Covid-19.

Ngành công nghiệp dầu khí Mỹ gặp khó khăn vì giá dầu giảm mạnh.

Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã đe dọa áp thuế dầu và nhiều biện pháp trừng phạt khác lên Ả Rập Xê Út, nước đứng đầu OPEC, nếu không thể giải quyết vấn đề dư nguồn cung dầu. Giá dầu thấp đã khiến ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ chao đảo.
OPEC+ cũng muốn các nhà sản xuất dầu khác ngoài nhóm này như Mỹ, Canada, Brazil và Na Uy cắt giảm thêm 5% hoặc 5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Giá dầu giảm mạnh trên toàn thế giới vì nhu cầu mua giảm.

Reuters

Nhu cầu dầu khí trên thế giới được ước tính đã giảm 1/3 khi hơn 3 tỉ người sống trong tình trạng phong tỏa vì đại dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.