Ông Trump nói Hạ viện 'quấy rối tổng thống' khi xúc tiến điều tra luận tội

25/09/2019 15:57 GMT+7

Hạ viện Mỹ chính thức điều tra luận tội Tổng thống Trump sau các báo cáo ông gây sức ép buộc Ukraine hạ bệ đối thủ chính trị - cựu phó tổng thống Joe Biden.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong nhiều tháng đã lưỡng lự trước yêu cầu luận tội Tổng thống Trump từ đảng Dân chủ vì lý do sắp đến kỳ bầu cử 2020. Tuy nhiên, hôm 24.9, bà đưa ra quyết định cuối cùng sau cuộc họp với các thành viên trong đảng.
Bà Pelosi cáo buộc ông Trump tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ukraine để hạ bệ đối thủ chính trị - cựu phó tổng thống Joe Biden. Bà nói hành vi của ông Trump là "sự phản bội lời tuyên thệ, phản bội an ninh quốc gia và phản bội sự liêm chính của các kỳ bầu cử".
Tổng thống Trump nhanh chóng phản pháo trên Twitter cá nhân, gọi cuộc điều tra là "chuyện săn phù thủy rác rưởi".

Tổng thống Trump gọi cuộc điều tra luận tội là "rác rưởi"

Reuters

Tuy vậy, dù Hạ viện cuối cùng có bỏ phiếu thuận luận tội ông Trump, khó có khả năng ông bị phế truất. Đảng Cộng hòa chiếm thế đa số trong Thượng viện mà theo Hiến pháp Mỹ, Thượng viện cần đạt 2/3 số phiếu thuận để phế truất tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.