Ông Trump lúng túng khi phải nói về số người Mỹ chết trong đại dịch Covid-19

05/08/2020 15:54 GMT+7

Giữa bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng mạnh tại Mỹ , với gần 1.000 ca tử vong mỗi ngày, Tổng thống Donald Trump nỗ lực xoa dịu nỗi lo về thiệt hại nhân mạng của Mỹ trong đại dịch Covid-19.

Tổng thống Trump thường xuyên bị chỉ trích xem nhẹ nguy cơ từ bệnh Covid-19.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Trump còn tranh cãi với người dẫn chương trình Jonathan Swan về các số liệu về đại dịch Covid-19 ở Mỹ.
Theo đó, ông Trump liên tục muốn người dẫn chương trình so tỉ lệ ca tử vong với tổng số ca nhiễm ở Mỹ, trong khi ông Swan lại muốn xem xét tỉ lệ tử vong trong tổng dân số Mỹ.

Số người nhiễm và người tử vong vì Covid-19 ở Mỹ tiếp tục gia tăng.

Reuters

Tổng thống Trump khăng khăng cho rằng: “Mỹ là thấp nhất. Trong các loại số liệu, chúng ta thấp hơn thế giới nhiều”.
Theo số liệu từ Reuters, virus corona đã giết chết hơn 156.000 người Mỹ kể từ tháng 2 - cao nhất thế giới.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng thừa nhận số ca tử vong ở Mỹ khá cao, ông nói thêm “phải vậy thôi”.
Ngoài ra, ông nói đợt bùng phát dịch “đang được kiểm soát ở mức độ cao nhất có thể” và lại nhấn mạnh rằng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng là do nước này tăng cường xét nghiệm.
Các chuyên gia y tế nói việc mở rộng xét nghiệm có thể đẩy số ca nhiễm Covid-19 một số nơi tăng cao, nhưng đó không phải lý do chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.