Người Mỹ tăng vay tiền mua nhà giữa đại dịch Covid-19?

29/05/2020 15:15 GMT+7

Người Mỹ đã bắt đầu tìm mua nhà trở lại sau khi các bang dần mở cửa.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, các hồ sơ xin vay thế chấp mua nhà của người Mỹ tăng 8,6% so với tuần trước dù con số thất nghiệp vẫn cao.
Đây là tuần thứ 6 liên tiếp số hồ sơ vay thế chấp mua nhà tăng, đạt mức 54% so với đầu tháng 4.2020.
Điều này có thể mang lại hy vọng thị trường nhà ở sẽ dẫn đầu nỗ lực phục hồi nền kinh tế.
Thực tế này cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn đang có xu hướng tăng ổn định, và độ lạc quan của giới nhà thầu xây dựng cũng dần được cải thiện.
Thị trường nhà ở có tác động mạnh đến nền kinh tế vì ảnh hưởng nhiều ngành công nghiệp, từ vật liệu xây dựng, đến nội thất.
Việc mua nhà của người dân Mỹ mang lại hi vọng cho việc phục hồi nền kinh tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.