Người dân Kabul: Mỹ giết dân thường rồi chỉ xin lỗi 'là không đủ'

19/09/2021 14:15 GMT+7

Đối với nhiều người dân tại Kabul , thủ đô Afghanistan, 'lời xin lỗi' của Mỹ là chưa đủ.

Hôm 17.9, quân đội Mỹ xin lỗi vì vụ tấn công hồi tháng trước đã giết chết 10 dân thường Afghanistan, trong đó có 7 trẻ em.
Taj Mohammed, một cư dân Kabul, cho rằng Mỹ cần làm nhiều hơn.
"Đầu tiên, Mỹ lẽ ra không nên tấn công trong một khu dân cư, kể cả nếu chỗ đó có tội phạm, và khi họ thực hiện cuộc tấn công rồi, thì vấn đề chẳng thể được giải quyết bằng một lời xin lỗi. Họ nên đến đây và bồi thường cho các nạn nhân vì người Afghanistan rất nghèo. Hơn nữa, lời xin lỗi bình thường đối với những người bị hại và mất đi gia đình là chẳng đủ", Mohammed cho biết.
Lầu Năm Góc hôm 29.8 nói vụ tấn công nhắm vào một kẻ đánh bom liều chết của IS đang là mối đe dọa cho lực lượng Mỹ. Vụ tấn công xảy ra trong giai đoạn rút quân cuối cùng khỏi Afghanistan. Đến ngày 17.9, Mỹ thừa nhận đó là "một sai lầm bi thảm".
Ahmam Jan, một giảng viên đại học cho rằng những người tấn công nên bị trừng phạt theo luật quốc tế.
Số dân thường thiệt mạng làm dấy lên nghi ngờ về các vụ tấn công chống khủng bố tương lai của Mỹ tại Afghanistan.
Vụ tấn công này cũng dẫn đến nhiều chỉ trích nỗ lực rút quân và sơ tán khỏi Afghanistan của Mỹ và các đồng minh. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc các biện pháp bồi thường.

Lầu Năm Góc thừa nhận không kích “sai lầm bi thảm“ làm chết 10 dân thường ở Kabul, không phải khủng bố ISIS-K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.