Ngày thứ 4 liên tiếp Mỹ có trên 1.000 người chết vì bệnh Covid-19

25/07/2020 10:23 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 25.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 15.665.350 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 638.169 ca tử vong và gần 9 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Mỹ đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày thứ tư liên tiếp vào ngày 24.7, theo một thống kê của Reuters, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đưa trẻ em quay lại trường học mặc cho nhiều lo ngại về an toàn. Trong đợt bùng phát gần đây nhất, các ca bệnh bắt đầu gia tăng vào đầu tháng 6 và tử vong tăng khoảng sáu tuần sau đó.
Số người chết do dịch bệnh tại Mỹ trong 24 giờ qua đã tăng ít nhất 1.019 người, nâng số ca tử vong tại ổ dịch số 1 thế giới lên 145.352. Số trường hợp nhiễm virus trên khắp nước Mỹ đã tăng ít nhất 68.800 vào ngày 24.7, lên hơn 4,1 triệu người. Mặc dù các ca tử vong đang gia tăng ở Mỹ trong tuần thứ hai liên tiếp, chúng vẫn ở dưới mức thấp hơn so với hồi tháng 4, khi trung bình có 2.000 người mỗi ngày chết vì virus.

Một trận đấu bóng chày hôm 24.7 với khán giả là các ảnh cắt bìa cứng của người hâm mộ Texas Rangers trên khán đài trước trận đấu với Colorado Rockies ở sân Globe Life (Mỹ)

Reuters

Cùng ngày, Bộ Y tế Brazil cho biết nước này ghi nhận thêm 1.156 trường hợp tử vong do virus corona chủng mới trong 24 giờ qua và 55.891 trường hợp nhiễm. Quốc gia Nam Mỹ có ổ dịch nghiêm trọng thứ 2 chỉ sau Mỹ hiện đã ghi nhận 85.238 người chết trong tổng số 2.287.475 trường hợp nhiễm được xác nhận.
Bộ Y tế Mexico hôm 24.7 đã báo cáo 7.573 trường hợp nhiễm mới được xác nhận và thêm 737 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm và tử vong tại nước này lần lượt là 378.285 và 42.645.
Ấn Độ - quốc gia đứng thứ 3 về mức độ ảnh hưởng năng từ dịch bệnh, trong ngày 24.7 đã báo cáo hơn 49.000 trường hợp mới nhiễm mới với 740 ca tử vong mới, đánh dấu kỷ lục gia tăng số ca nhiễm hằng ngày lớn nhất khi các quan chức ở một số bang phàn nàn về việc thiếu các loại thuốc quan trọng cho các bệnh nhân nhập viện.

Nhân viên y tế lấy mẫu máu của một bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục trong một trại hiến máu plasma ở một khu ổ chuột tại Mumbai (Ấn Độ) ngày 24.7

Reuters

Số lượng các ca bệnh lên tới gần 1,3 triệu người ở Ấn Độ với 30.601 ca tử vong, trong đó hơn 40% số ca tử vong tại Ấn Độ đến từ bang Maharashtra. Bang miền tây bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã ghi nhận gần 350.000 trường hợp, trong đó gần 60% được báo cáo tại thủ đô tài chính của đất nước, Mumbai, và các đô thị vệ tinh.
Theo sau Ấn Độ là Nga, với tổng cộng gần 800.000 ca nhiễm và 13.026 người chết vì virus corona gây dịch Covid-19. Thử nghiệm trên người đối với vắc-xin virus SARS-CoV-2 tiềm năng thứ hai của Nga, được phát triển bởi viện Siberian Vector, sẽ bắt đầu vào ngày 27.7, hãng tin TASS dẫn lời cơ quan giám sát an toàn tiêu dùng của Nga cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.