Ngân hàng lớn bị điều tra sau cáo buộc dùng phần mềm theo dõi nhân viên

12/08/2020 09:51 GMT+7

Ngân hàng Barclays bị cáo buộc theo dõi nhân viên của mình và đang bị Văn phòng Ủy viên Thông tin Anh (ICO) điều tra.

Hồi đầu năm 2020, ngân hàng Barclays cho biết đã thay đổi hệ thống và đang thử nghiệm việc kiểm tra nhân viên có đang làm việc trong giờ hành chính hay không.
Tuyên bố được đưa ra sau nhiều bài báo cáo buộc ngân hàng đang theo dõi nhân viên của mình. ICO cho biết một cuộc điều tra chính thức đang được tiến hành, và bình luận rằng ai cũng có quyền riêng tư và cần được bảo vệ quyền riêng tư ở mức độ nhất định tại nơi làm việc.
Vào tháng 2.2020, Barclays cho biết đã đổi cách dùng phần mềm Sapience và chỉ theo dõi dữ liệu ẩn danh. Theo trang web, công nghệ cho phép kiểm tra năng suất nhân viên bằng việc theo dõi việc sử dụng máy tính của họ. Hệ thống này được cho là sử dụng nhiều ở các công ty tài chính và ngân hàng khi phải kiểm soát những hành vi bất thường có thể dẫn đến việc vi phạm pháp luật.
Năm 2017, ngân hàng Barclays từng bị chỉ trích vì sử dụng hệ thống theo dõi thời gian nhân viên ngồi ở bàn làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.