Nga mở tập trận lớn, Trung Quốc, Iran cùng tham gia

22/09/2020 11:08 GMT+7

Nga bắt đầu tập trận Caucasus 2020 quy mô lớn kéo dài một tuần từ ngày 21.9, với trọng tâm dự kiến là rèn luyện năng lực chiến đấu chống các tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra tại nhiều thao trường và sân bay ở phía nam nước Nga. Hải quân Iran cùng hải quân Nga sẽ tập trận chung trên Biển Đen và Biển Caspi.
Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ từ Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar, và Pakistan.
 

Lực lượng Nga tham gia tập trận Caucasus 2020.

Bộ Quốc phòng Nga

Đại diện nhiều quốc gia trong đó có Iran sẽ giám sát các cuộc tập trận chung.
Nga cho biết sẽ có khoảng 80.000 binh sĩ thuộc các đơn vị hải quân và phòng thủ tên lửa cũng như nhân sự thuộc Bộ Khẩn cấp và các vệ binh Nga tham gia tập trận.
Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có khoảng 250 xe tăng, 450 xe chiến đấu chở binh lính và 200 hệ thống pháo binh tham gia tập trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.