Mỹ thông qua hợp đồng vũ khí 1,8 tỉ USD với Đài Loan

23/10/2020 07:00 GMT+7

Ngày 22.10, Trung Quốc đe dọa trả đũa sau khi Mỹ và Đài Loan chính thức thông qua hợp đồng vũ khí mới trị giá 1,8 tỉ USD.

Đài Loan sẽ được cung cấp nhiều loại cảm biến, tên lửa và hệ thống pháo phản lực.
Sau thỏa thuận, Đài Loan khẳng định không muốn chạy đua vũ trang hoặc đối đầu. Đài Loan nói vũ khí Mỹ sẽ giúp lãnh thổ này tăng cường phòng thủ và “giải quyết mối đe dọa và tình huống mới từ kẻ thù".
Trung Quốc đã phản đối hợp đồng vũ khí từ khi mới chỉ có tin tức, nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Trung Quốc sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn chưa công bố chi tiết các biện pháp trả đũa.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố ưu tiên mảng quốc phòng từ ngày nhậm chức.

AFP

Trung Quốc từng trừng phạt nhiều công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc vốn xem Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và đây cũng là vấn đề căng thẳng chính của quốc gia này.
Vài năm gần đây, chính phủ Tổng thống Donald Trump tăng cường ủng hộ Đài Loan qua các hợp đồng vũ khí và các chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ.
Như nhiều quốc gia khác, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, dù vẫn là bên hỗ trợ chính của Đài Loan.
Mỹ thúc đẩy Đài Loan hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trước nguy cơ tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.