Mỹ liệt nhà sản xuất chip SMIC của Trung Quốc vào danh sách đen

19/12/2020 18:31 GMT+7

Tổng thống Donald Trump tiếp tục mạnh tay với Trung Quốc trong những tuần cuối ở Nhà Trắng.

Hôm 18.12, Mỹ tuyên bố liệt thêm nhà sản xuất chip SMIC và nhiều công ty Trung Quốc khác vào danh sách đen.
Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết bộ này sẽ “không cho phép công nghệ tiên tiến của Mỹ giúp xây dựng quân đội của một kẻ thù ngày càng hiếu chiến".
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Ross cho biết Mỹ đã thêm 77 công ty và chi nhánh vào danh sách đen, trong đó có 60 công ty Trung Quốc.
Theo đó, các công ty này sẽ phải xin giấy phép đặc biệt từ bộ thương mại Mỹ nếu muốn nhận hàng hóa từ nhà cung cấp ở Mỹ.
Trong cuộc họp báo hôm 18.12, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục có “những biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền lợi của các công ty Trung Quốc: “Chúng tôi yêu cầu Mỹ chấm dứt hành vi sai lầm, áp bức các công ty nước ngoài không chính đáng”.
SMIC hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận. Ngày 18.12, giá cổ phiếu của công ty này đã giảm mạnh ở Hồng Kông và Thượng Hải.
Các công ty Trung Quốc trước đây bị Mỹ liệt vào danh sách đen có tập đoàn điện tử Huawei và ZTE.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.