Mỹ ghi nhận gần 33.000 ca tử vong, toàn thế giới có hơn 2,1 triệu người mắc Covid-19

17/04/2020 08:53 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 17.4.2020, cả thế giới đã ghi nhận 2.152.647 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 143.802 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 542.107 ca hồi phục hoàn toàn.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 17.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 667.800 ca nhiễm Covid-19 với hơn 32.917 ca tử vong - cao nhất thế giới. Mỹ hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất toàn cầu và hệ thống y tế ở nhiều bang đã rơi vào tình trạng quá tải.
New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 606 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng thấp nhất trong vòng 10 ngày qua, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây lên 12.192 ca, theo tờ New York Times. Số người nhập viện trung bình trong 3 ngày qua tại New York đã giảm 2%. Ngày 16.4, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tiểu bang này đến ngày 15.5.

Người Mỹ thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội chống dịch Covid-19.

Reuters

Nền kinh tế Mỹ bị cho là có thể rơi vào trạng thái rơi tự do, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng hàng triệu mỗi tuần. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nóng lòng khôi phục kinh tế, nhưng ông phải thừa nhận chọn thời điểm nào là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình.
Ban đầu ông Trump tuyên bố mình là người quyết định thời điểm mở cửa lại. Tuy nhiên, ông vấp phải sự phản đối của thống đốc nhiều bang. Ngày 16.4, chủ nhân Nhà Trắng cho biết sẽ ủy quyền cho các tiểu bang tự quyết định cách thức và thời điểm mở cửa lại nền kinh tế.
Liên quan đến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đến nay, Hải quân Mỹ đã xét nghiệm 94% trong tổng số 4.800 thủy thủ. Khoảng 60% trong số hơn 600 thủy thủ có kết quả xét nghiệm dương tính đến nay vẫn chưa có triệu chứng Covid-19, theo thông báo của Hải quân Mỹ ngày 16.4.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý thông báo số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 525 người, trong khi số ca bệnh mới tăng 3.786 người. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 16.4 tại Ý tăng mạnh so với con số ghi nhận trong ngày 15.4 trước đó.

Các bác sĩ tham gia điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Reuters

Tính tổng cộng, đã có 168.941 người bị nhiễm trong đó có ít nhất 22.170 người tử vong tại Ý. Ý là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới và số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. Số bệnh nhân đang điều trị trên các giường bệnh tích cực đã giảm xuống còn 2.936 người. Đây là ngày thứ 13 liên tiếp số bệnh nhân Covid-19 phải điều trị tích cực tại Ý giảm. Đã có khoảng 40.164 bệnh nhân hồi phục sau Covid-19 tại Ý.
Trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố nước này ghi nhận thêm 551 ca tử vong với Covid-19. Đến nay, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại đây là hơn 19.300 ca. Đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận 184.948 ca nhiễm Covid-19.
Vẫn có nhiều tranh cãi về số ca tử vong và ca nhiễm Covid-19 chính thức tại Tây Ban Nha sau khi Catalonia và Madrid (2 khu vực bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất Tây Ban Nha) công bố số liệu các ca tử vong có thể hiện triệu chứng giống nhiễm virus corona nhưng chưa được xét nghiệm tại các nhà dưỡng lão.
Nếu tính luôn số liệu mới này, số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha có thể lên đến hơn 27.000 ca (tăng 42% so với số liệu chính thức). Trong trường hợp áp dụng cách tính này trên toàn Tây Ban Nha, số ca tử vong có thể tăng 70% so với số liệu hiện tại.

Nhân viên y tế Pháp được trang bị đầy đủ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 753 ca tử vong vì Covid-19, theo Bộ Y tế Pháp. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Pháp đến nay là 17.920.
Đến cuối ngày 16.4, số bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nguy kịch phải được chăm sóc ở giường điều trị tích cực tại Pháp là 6.248 người. Đây cũng là ngày thứ 8 liên tiếp số bệnh nhân được điều trị tích cực giảm ở Pháp sau khi đạt đỉnh vào ngày 8.4 với 7.148 bệnh nhân được điều trị tích cực.
Trong vòng 24 giờ qua, Anh ghi nhận thêm 861 ca tử vong vì Covid-19 tại các bệnh viện. Tính đến sáng 17.4, Anh đã ghi nhận 104.145 ca nhiễm với ít nhất 13.759 ca tử vong. Chính phủ Anh cũng vừa công bố mở rộng lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch Covid-19 thêm ít nhất 3 tuần nữa. Số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại Đức đến sáng 17.4 lần lượt là 137.698 và 4.052, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins.
Đức là quốc gia phương Tây mới nhất vạch rõ lộ trình khôi phục kinh tế, xã hội sau khi Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố “đường cong của dịch đã dần được làm phẳng”. Theo tờ The New York Times, bà Merkel đã tham vấn những chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực để đưa ra kế hoạch nới dần hạn chế về kinh tế xã hội. Kế hoạch của bà nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo các bang và sẽ lần lượt được thực thi từ tuần tới. Cứ sau mỗi 2 tuần, chính phủ Đức sẽ đánh giá hiệu quả và dựa vào các dữ liệu y tế về tình hình dịch bệnh để đưa ra biện pháp tiếp theo.

Bên trong một bệnh viện dã chiến được xây dựng để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Reuters

Theo Straits Times, Singapore ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục trong ngày 16.4 với 728 ca, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại nước này lên hơn 4.000 ca. Số ca tử vong vì Covid-19 tại Singapore đến nay là 10 ca.
Bộ Y tế Philippines hôm nay 16.4 ghi nhận có thêm 13 ca Covid-19 tử vong và 207 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm ở nước này lần lượt lên 362 và 5.660 ca. Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia ghi nhận 1 ca tử vong và 110 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm lần lượt lên 84 và 5.182 ca.
Hiện nay, quốc gia ASEAN có số ca Covid-19 tử vong cao nhất là Indonesia, với 496 ca tử vong và 5.516 ca nhiễm. Ở Thái Lan, phát ngôn viên Taweesin Wisanuyothin thuộc Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 thông báo trong ngày 16.4 có 3 người chết và 29 ca nhiễm mới, đẩy số ca tử vong và số ca nhiễm lần lượt lên 46 và 2.672 ca.
Myanmar ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 85 ca. Số ca tử vong ở Myanmar tăng lên 4. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia hiện nay là 122.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.