Mỹ định 'chèn ép' nguồn cung chip toàn cầu của Huawei

29/03/2020 15:56 GMT+7

Các biện pháp mới của chính phủ Mỹ có thể gây gián đoạn nguồn cung bộ vi xử lý của tập đoàn Huawei của Trung Quốc trên toàn cầu.

Các nguồn tin thân cận cho biết các biện pháp mới nhắm vào nhiều công ty ngoại quốc sử dụng thiết bị sản xuất chip của Mỹ từ các công ty như KLA Corp, Lam Research và Applied Materials.
Các công ty nước ngoài này phải được chính phủ Mỹ cấp phép trước khi cung cấp chip cho Huawei. Huawei đã bị liệt vào danh sách đen của Mỹ hồi năm 2019 nên bị giới hạn nhà cung cấp.

Huawei lại sắp bị Mỹ làm khó.

Reuters

Một nguồn tin cho biết quy định mới sẽ cắt giảm số lượng con chip Huawei mua được từ TSMC, nhà sản xuất con chip hàng đầu Đài Loan thường cung cấp cho công ty con HiSilicon của Huawei.
Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump, người dường như phản đối dự luật này hồi tháng 2, có ký thông qua hay không.
Các nguồn tin cho rằng dự luật có thể gây ảnh hưởng đến Huawei lẫn TSMC, nhưng các công ty Mỹ cũng gặp khó khăn.

Huawei phủ nhận mọi cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh của Mỹ.

Reuters

Động thái trên có thể khiến Bắc Kinh nổi giận. Trước đó, Trung Quốc đã lên án nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục các đồng minh như Anh loại Huawei ra khỏi hệ thống mạng 5G vì lo ngại công ty này làm gián điệp.
Huawei vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.