Mỹ chi 2 tỉ USD cho đơn hàng vắc xin phòng Covid-19

23/07/2020 14:47 GMT+7

Hãng dược Pfizer và đối tác Đức BioNTech đã nhận được đơn đặt hàng 2 tỉ USD từ chính phủ Mỹ để phát triển vắc xin Covid-19.

Pfizer nói chính phủ Mỹ sẽ nhận được 100 triệu liều vắc xin Covid-19 và có khả năng mua thêm thêm 500 triệu liều với đơn hàng 2 tỉ USD.
Đây là một phần của nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phát triển vắc xin và cách điều trị Covid-19. Người dân Mỹ sẽ được tiêm vắc xin miễn phí.
Pfizer phải chứng tỏ vắc xin an toàn và hiệu quả trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3
và được sự thông qua khẩn cấp từ Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ. Công ty này cho biết sẽ xin một hình thức giấy phép trong tháng 10.2020.
Vắc xin của Pfizer và BioNTech cho thấy hứa hẹn ở những nghiên cứu giai đoạn đầu trên con người.
Dữ liệu mới nhất thể hiện hai liều vắc xin thử nghiệm trên tình nguyện viên khỏe mạnh sản xuất ra kháng thể làm trung tính virus corona chủng mới gây Covid-19.
Tin tức về vắc xin Covid-19 khiến cổ phiếu hai công ty tăng vọt, cổ phiếu BioNTech tăng gấp 3 lần trong năm nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.