Mỹ bắt đầu sơ tán công dân khỏi du thuyền 'ổ dịch Covid-19' ở Nhật Bản

17/02/2020 18:00 GMT+7

Chính phủ Mỹ bắt đầu sơ tán hàng trăm công dân khỏi du thuyền Diamond Princess vừa trải qua 2 tuần cách ly ngoài khơi cảng Yokohama, Nhật Bản. Hiện đã có 355 ca dương tính với Covid-19 do virus corona gây ra trong số 3.700 hành khách trên du thuyền này.

Cheryl Molesky và Paul Molesky nằm trong số 400 công dân Mỹ rời khỏi du thuyền Diamond Princess bị Nhật Bản cách ly 2 tuần qua.
Họ phải ở suốt trên du thuyền này từ khi đến Yokohama vào ngày 3.2.
Cheryl Molesky cho biết bà cảm thấy khá lạ lẫm khi được ra ngoài.
Nhiều du khách cho biết họ lo lắng bị lây virus corona gây bệnh Covid-19 dù đã được cách ly. Nhiều người khác muốn tiếp tục ở trên thuyền, chờ đợi cho hết thời gian cách ly.
Các công dân Mỹ này sẽ được đưa lên xe buýt, đến sân bay và lên máy bay về Mỹ.

Các công dân Mỹ trên chuyến bay về Mỹ sau khi rời khỏi du thuyền Diamond Princess.

Reuters

2 máy bay cất cánh từ sân bay Haneda, Nhật Bản sẽ bay đến các căn cứ quân sự ở Mỹ.
Khi đến nơi, họ sẽ phải tiếp tục bị cách ly trong 2 tuần nữa. Bao gồm cả thời gian trên du thuyền, tổng thời gian họ bị cách ly sẽ kéo dài gần 1 tháng.
Ít nhất 355 du khách, trong đó có 40 người Mỹ, đã nhiễm virus corona chủng mới.
Các quan chức y tế Mỹ sẽ không sơ tản bất kỳ người nào dương tính với Covid-19 hoặc thể hiện các triệu chứng. Nhóm 40 người nhiễm virus corona sẽ được điều trị tại Nhật Bản.
Canada, Hồng Kông, Ý và Hàn Quốc đang sắp xếp các đợt di tản công dân nước mình tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.