Lần đầu tiên trong đại dịch, Hồng Kông phải phong tỏa hàng ngàn dân chống Covid-19

23/01/2021 15:03 GMT+7

Hồng Kông có thể sẽ phong tỏa khu vực có hàng chục ngàn dân cư để phòng dịch Covid-19 .

Đây là lần đầu tiên Hồng Kông phải thực hiện biện pháp phong tỏa để kiểm soát dịch kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Tờ South China Morning Post cho biết việc phong tỏa có thể áp dụng hai quận nhỏ nhưng đông dân nhất Hồng Kông.
Các quan chức y tế đã phong tỏa 4 tòa chung cư trong khu vực hồi tuần trước, ngăn không cho bất kì ai ra vào để đảm bảo cách ly tất cả dân cư. Chính phủ sẽ chỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi mọi người ở đây được xét nghiệm Covid-19. Hồng Kông hiện ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 thấp và 167 ca tử vong.
Hồi tuần trước, Hồng Kông cũng gia hạn làm việc tại nhà cho các cán bộ công chức. Một số hạn chế phòng dịch khác như cấm ăn tại chỗ trong các nhà hàng sau 6 giờ chiều, đóng cửa phòng tập gym, khu vực thể thao, salon làm đẹp hay rạp chiếu phim. Ngoài phong tỏa, Hồng Kông cũng cho biết sẽ yêu cầu đội bay của các hãng hàng không muốn nhập cảnh vào đây trên 2 tiếng phải cách ly tại một khách sạn trong 2 tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.