IKEA bị buộc tội theo dõi nhân viên suốt hơn 3 năm tại Pháp

16/06/2021 16:28 GMT+7

Tòa án Pháp vừa ra phán quyết phạt tập đoàn IKEA 1,21 triệu USD về tội theo dõi nhân viên.

Nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới IKEA bị kết án thu thập và lưu trữ một cách không chính đáng dữ liệu về nhân viên. Chi nhánh của IKEA ở Pháp đã bị buộc tội theo dõi trong nhiều năm. Các cáo buộc tập trung vào các sự vụ năm 2009-2012, nhưng các công tố viên cho biết việc theo dõi diễn ra nhiều năm sau đó. Trong đó bao gồm việc xâm phạm quyền riêng tư khi xem hồ sơ tài khoản ngân hàng của nhân viên và sử dụng nhân viên để viết các báo cáo về họ.
Ông chủ IKEA tại Pháp cũng bị buộc tội và chịu án 2 năm tù treo. Một số quản lý cửa hàng, thành viên phòng nhân sự, một điều tra viên tư nhân và nhiều cảnh sát cũng bị tình nghi liên quan. Công ty cho biết họ đã thực hiện các bước để ngăn chặn giám sát và đang xem xét quyết định của tòa án để xem liệu có cần thực hiện các bước tiếp theo hay không.
Một số quản lý đã bị sa thải sau khi cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào năm 2012.
IKEA đã thừa nhận một số hoạt động theo dõi, nhưng không thừa nhận đã thiết lập một hệ thống gián điệp rộng rãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.