HSBC công bố lợi nhuận giảm đến 65% vì tác động của dịch Covid-19

04/08/2020 11:55 GMT+7

Lợi nhuận của ngân hàng HSBC đã giảm 65% trong nửa đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các khách hàng doanh nghiệp và nhà bán lẻ toàn thế giới.

Ngân hàng HSBC cho biết lợi nhuận giảm 65% và nợ xấu có thể cao hơn so với ước tính trước đó, khoảng 13 tỉ USD trong năm nay.
Báo cáo của HSBC thể hiện xu hướng huy động vốn mạnh mẽ của các ngân hàng trên thế giới khi họ phải chịu nhiều khoản vay khó thu hồi.
Doanh nghiệp khắp thế giới đang "vật lộn" với tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và có thể vỡ nợ, ảnh hưởng đến các ngân hàng.
Báo cáo cũng cho thấy mức lỗ vượt dự kiến trong quý 2, và lo ngại suy thoái kinh thoái nặng nề hơn.
Lợi nhuận nửa đầu của HSBC chỉ đạt 4,3 tỉ USD, thấp hơn nhiều sao với dự kiến và thua lợi nhuận năm ngoái đến 12,5 tỉ USD.
Là ngân hàng lớn nhất châu Âu, HSBC đã phải tiến hành tái cấu trúc và dự kiến cắt giảm 35.000 nhân sự khắp thế giới.
Số lượng nhân viên ngân hàng HSBC đã giảm 4.000 trong năm 2020, nhằm cắt giảm 3% chi phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.