Hồng Kông ra gói cứu trợ 3,5 tỉ USD cho hãng bay Cathay Pacific

10/06/2020 22:49 GMT+7

Chính quyền Hồng Kông sẽ đóng góp chính trong nỗ lực huy động 5 tỉ USD của hãng hàng không Cathay Pacific Airways để vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Hãng hàng không Cathay Pacific cho biết chính quyền Hồng Kông sẽ đóng góp chính trong nỗ lực huy động 5 tỉ USD cho hãng này và sẽ có 2 ghế tham gia giám sát tại các cuộc họp hội đồng.
Chính quyền sẽ đưa ra một gói hỗ trợ trị giá 3,5 tỉ USD, bao gồm các khoản vay và ưu tiên mua cổ phiếu. Phần còn lại sẽ được huy động qua phát hành cổ phiếu mới.
Hãng hàng không đã phải cho phần lớn máy bay "nằm đất", doanh thu khách hàng đã giảm chỉ còn 1% so với năm trước. Điều này tương đương với việc Cathay lỗ gần 400 triệu USD mỗi tháng từ tháng 2.2020.
Hãng hàng không Cathay Pacific cũng cho biết sẽ có thêm một đợt cắt giảm lương các vị trí điều hành và áp dụng chế độ nghỉ phép tự nguyện lần thứ 2 với các nhân viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.